Tình trạng khan hiếm máu sau Tết ngày càng trầm trọng

Nguyệt Ánh - Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 04/02/2020 20:41 GMT+7

VTV.vn - Đến hôm nay (4/2), lượng máu dự trữ của Viện Huyết học - Truyền máu TƯ chỉ còn gần 5.800 đơn vị, trong khi mỗi ngày Viện cần 1.500 đơn vị máu.

Kho máu bị trống nhiều ngăn, nơi điều chế máu vắng vẻ, hàng trăm bệnh nhân đang chờ máu để điều trị, đó là tình trạng đang diễn ra tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, ở tỉnh Quảng Ninh, là một trong số đó. Điều trị bệnh tan máu bẩm sinh trong 10 năm nay, chị Nhung phải truyền máu toàn phần. Do nằm viện gần trong một tuần qua nhưng vẫn chưa có máu, chị đã bị nhiều biến chứng

Mỗi năm, sau dịp Tết Nguyên đán, tình trạng khan hiếm máu được khắc phục nhờ vào việc tổ chức hiến máu của các cơ quan, trường học cũng như những hoạt động như Lễ hội Xuân hồng. Tuy nhiên, vì dịch bệnh do virus Corona đã được công bố trên toàn quốc nên tất cả đơn vị đều hoãn không tổ chức các hoạt động này. Do đó, trong 2 tuần qua, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp nhận chưa được 500 đơn vị máu, lượng máu còn lại phục vụ cho cấp cứu cũng đã là khó khăn, chủ yếu được huy động từ người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Với tình hình này, sang đến tuần sau, tình trạng khan hiếm máu sẽ càng trầm trọng hơn.


Khánh Hòa: Thiếu nguồn máu hỗ trợ bệnh nhân Khánh Hòa: Thiếu nguồn máu hỗ trợ bệnh nhân

VTV.vn - Sáng 26/10, tại Khánh Hòa sẽ diễn ra buổi hiến máu tình nguyện tại Liên đoàn lao động tỉnh, bắt đầu từ 6h30.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước