Bí quyết để đi du học khi không dư dả

Thu Hiền - Phan Hằng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 27/07/2016 10:51 GMT+7

VTV.vn - Lâu nay nhiều người vẫn quan niệm rằng, du học chỉ dành cho những học sinh có điều kiện về kinh tế, tuy nhiên điều này chưa hẳn đúng.

Theo nhiều bạn trẻ, nếu biết cách săn học bổng, nếu biết lựa chọn những quốc gia có ưu đãi tốt về giáo dục thì việc du học sẽ không còn là khó khăn.

Ngoài chính sách miễn học phí, Chính phủ và các trường Đại học các nước châu Âu, châu Mỹ cũng thường xuyên cấp học bổng cho học sinh nước ngoài. Điều quan trọng là các em nắm được bí quyết để săn những học bổng này.

Việt Nam hiện có khoảng hơn 100.000 du học sinh, phần lớn trong số đó là du học bằng học bổng, con số này đang gia tăng trong các năm, trong đó Mỹ, Australia và Nhật Bản có nhiều du học sinh Việt Nam nhất.

Nhiều du học sinh Việt Nam kiếm việc làm thêm tại Mỹ Nhiều du học sinh Việt Nam kiếm việc làm thêm tại Mỹ

VTV.vn - Hiện ở Mỹ có gần 19.000 du học sinh Việt Nam, trong đó nhiều người đã tự tìm học bổng, kiếm việc làm thêm và tiết kiệm chi tiêu để hiện thực hóa giấc mơ du học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Du học

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước