Gặp gỡ họa sĩ gắn bó với tranh truyền thần suốt 6 thập kỷ

Nhóm phóng viên Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ năm, ngày 19/04/2018 17:35 GMT+7

VTV.vn - Ông là họa sĩ Nguyễn Bảo Nguyên - chủ cửa hàng tranh truyền thần mở từ năm 1960 trên phố Hàng Ngang, Hà Nội.

Vẽ truyền thần là một loại hình nghệ thuật đã từng rất phát triển tại Hà Nội vào thập niên 60. Thế hệ họa sĩ cũ vẫn còn nhắc đến những con phố nổi tiếng với nghề truyền thần năm xưa như Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường… Trong đó, họa sĩ Nguyễn Bảo Nguyên - chủ cửa hàng tranh truyền thần mở từ năm 1960 trên phố Hàng Ngang - là nghệ nhân gốc phổ cổ hiếm hoi vẫn còn giữ được nghề.

Dù 6 thập kỷ đã trôi qua, dù rất nhiều hàng tranh truyền thần khác đã xuất hiện, nhưng tranh truyền thần của họa sĩ Nguyễn Bảo Nguyên vẫn có sức hấp dẫn nhất định với những người luôn tìm kiếm vẻ đẹp dung dị mà chân thật.

Mời quý vị cùng gặp gỡ với vị họa sĩ đặc biệt này và cùng tìm lại những vẻ đẹp của mảnh đất Thăng Long xưa.


Trò chuyện cùng nữ họa sĩ tranh lụa nổi tiếng Việt Nam Trò chuyện cùng nữ họa sĩ tranh lụa nổi tiếng Việt Nam

VTV.vn - Nữ họa sĩ Nguyễn Thị Tâm được sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là họa sĩ vẽ tranh lụa nhiều nhất. Dù đã ngoài 80 tuổi nhưng bà vẫn miệt mài với tranh, với đam mê nghệ thuật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

họa sĩ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước