Hàn Quốc là thị trường lao động trọng điểm của Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/06/2018 13:12 GMT+7

Nhiều người tham dự kỳ thi tiếng Hàn cho lao động Việt Nam. Ảnh minh họa

VTV.vn - Sau gần 15 năm thực hiện chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, đến nay, Việt Nam đã đưa gần 99.000 lượt người sang làm việc tại thị trường này.

Hàn Quốc là một thị trường lao động trọng điểm của Việt Nam và mỗi năm, lao động Việt Nam gửi tới khoảng 800 triệu USD về nước.

Sau 4 năm gián đoạn do quá nhiều lao động sang Hàn Quốc rồi trốn ra ngoài làm việc, vào tháng 5/2016, hai bên đã ký lại Bản ghi nhớ về tiếp nhận lao động và có giá trị trong vòng 2 năm.

Hiện tỷ lệ lao động bất hợp pháp đã rút xuống còn 33% và phía Hàn Quốc đã đề nghị Việt Nam ký lại bản ghi nhớ về tiếp nhận lao động, tiếp tục mở ra cơ hội cho xuất cảnh sang Hàn Quốc cho hàng chục nghìn lao động Việt Nam trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước