Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 22:12 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Lễ khai mạc

VTV.vn - "Thúc đẩy hơn nữa học thuyết kinh tế phụ nữ: Tăng cường cơ hội cho phụ nữ" là chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 27 khai mạc tối 11/5 tại Tokyo, Nhật.

Đây là hội nghị lớn nhất, đông đảo nhất trong vòng 27 năm qua với sự tham gia của 1.300 đại biểu là các nữ chính trị gia và các nữ doanh nhân thành đạt đến từ hơn 60 quốc gia. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Lễ khai mạc.

Năm nay, giải Lãnh đạo vì phụ nữ toàn cầu được trao cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy Học thuyết kinh tế phụ nữ. Với học thuyết này, ông Abe đã thực hiện trao quyền và chia sẻ với phụ nữ. Ông yêu cầu tối thiểu phải có một phụ nữ trong hội đồng quản trị của doanh nghiệp nhờ đó mà Nhật Bản đã nâng được tỷ lệ lao động nữ lên 1,5 triệu người và tăng số lãnh đạo là nữ giới. Theo ông Abe, Nhật Bản vốn là một xã hội khép kín nhưng Nhật Bản có thể thay đổi được thì cả thế giới thay đổi được.

Phát biểu trong phiên khai mạc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, việc áp dụng Học thuyết kinh tế phụ nữ ở nhiều quốc gia khác sẽ tiếp tục tạo động lực phát triển cho từng nền kinh tế và rộng hơn nữa là nền kinh tế toàn cầu. Phó Chủ tịch nước đề cao những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam khuyến khích vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế.

Kết thúc bài phát biểu của mình, Phó Chủ tịch nước đã dẫn lời một nhà văn nổi tiếng của Nhật Bản Haruki Murakami từng nói "Tôi mơ. Đôi khi tôi nghĩ đó là điều duy nhất nên làm" để chuyển đi một thông điệp, một sự kỳ vọng về tương lai sẽ không còn bất cứ rào cản, định kiến nào đối với phụ nữ, để số lượng nữ giám đốc điều hành trên toàn cầu sẽ chiếm đến 50% và cao hơn nữa là phụ nữ có thể sẽ còn đóng góp nhiều hơn nữa cho các nền kinh tế.

Trong ngày 12/5, tại cuộc gặp với Chủ tịch Thượng viện Date Chuichi, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn Quốc hội Nhật Bản tiếp tục ủng hộ chính phủ nước này cung cấp ODA cho Việt Nam, nhất là lĩnh vực cơ sở hạ tầng, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Nhật Bản tiếp nhận thêm nhiều thực tập sinh Việt Nam. Ông Date Chuichi khẳng định tiếp tục ủng hộ Chính phủ Nhật Bản hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế, xã hội.

Còn tại buổi tiếp bà Mori Masako, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đồng thời là Phó trưởng ban Tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ Toàn cầu lần này, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức nước chủ nhà đã góp phần làm nên thành công của hội nghị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước