Cần Thơ: Rác bủa vây khu dân cư

Diệp Phong – Nguyên DuCập nhật 09:34 ngày 07/01/2021

VTV.vn - Hơn 3 năm qua, hàng chục hộ dân khu tái định cư Thới Nhựt 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vô cùng bức xúc vì điểm tập kết rác khổng lồ.

Mỗi ngày hàng chục xe chở rác tập kết tại khu tái định cư Thới Nhựt 2. Rác được đổ lộ thiên, chỉ cách nhà dân vài chục mét. Mùi chua, hôi tanh xộc thẳng vào nhà. Nhiều gia đình phải che chắn, đóng cửa gần như suốt ngày đêm. Nhiều hộ dân cho biết, họ được bố trí vào khu tái định cư Thới Nhựt 2 khoảng 10 năm nay. Bãi tập kết rác xuất hiện đã hơn 3 năm. Xe chở rác không được che đậy. Rác rơi rớt, nước rỉ đen ngòm tràn ra cả mặt đường. Bất chấp khu vực đông dân cư, bà con đã kiến nghị nhiều lần, nhưng nguyện vọng chính đáng của họ gần như bị bỏ ngoài tai.

Lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho rằng, địa phương chưa có bãi tập kết rác tập trung. Thời gian qua việc thu gom, vận chuyển, tập kết rác thải sinh còn nhiều bất cập. Các đơn vị thu gom chưa thực hiện đúng quy trình che chắn, xử lý môi trường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Hiện tại việc thu gom, xử lý rác tại thành phố Cần Thơ đã được xã hội hóa, khi đấu thầu các đơn vị đều cam kết đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, gần như thời gian qua, việc giám sát xử lý các đơn vị thu gom, tập kết rác gây ô nhiễm gần như bị buông lỏng. Điều này khiến nhiều điểm tập kết rác trong nội ô thành phố trở thành điểm đen về môi trường./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.