Cảnh báo thiên tai phức tạp ở khu vực phía Nam

Thùy Nhung, Tuấn Anh (VTV9)Cập nhật 21:52 ngày 15/06/2020

VTV.vn - Các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo, nếu không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, thiên tai có thể tác động mạnh đến nền kinh tế và đời sống của người dân trong năm 2020.

ĐBSCL hiện có gần 600 điểm sạt lở, với chiều dài trên 800km. Đáng báo động là tình trạng sạt lở bờ sông chiếm đến hơn 90% và xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây. Cục kiểm soát an toàn thiên tai cảnh báo: chính con người là tác nhân làm thực trạng này trở nên nghiêm trọng hơn.

Năm 2020, Việt Nam dự báo có khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó, 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền và tập trung nhiều ở khu vực phía Nam trong nửa cuối năm nay. Những thông số dự báo về lượng mưa, mức độ nguy hiểm cũng được cung cấp cụ thể để các địa phương lên phương án phòng chống.

Từ đầu năm đến nay, hạn hán, xâm nhập mặn đã làm thiệt hại gần 55 ngàn ha lúa, 96 ngàn hộ dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Tổng thiệt hại hơn 3 ngàn tỷ đồng. TP.HCM thì có 4 đợt mưa lớn gây ngập úng, ảnh hưởng sinh hoạt người dân. Bên cạnh việc đưa ra các cảnh báo, hội nghị cũng phát động phong trào thi đua và nhận hỗ trợ từ Chương trình phát triển Liên hiệp quốc trong phòng chống thiên tai khu vực phía Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.