ĐBSCL chống hạn, mặn thành công

Đặng Công, Phú Cường (VTV9)Cập nhật 14:10 ngày 20/06/2020

VTV.vn - Mùa khô 2019-2020, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long nghiêm trọng hơn cả mùa khô 2015-2016. Tuy nhiên, công tác phòng chống hạn, mặn đã thành công.

Đó khẳng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2019-2020, được tổ chức tại Long An sáng nay 20/6. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, so với 5 năm trước, thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 đã giảm sâu. Cả mùa khô, có 58.400 ha lúa bị thiệt hại, 6.650 ha lúa bị ảnh hưởng, 96.000 hộ dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Kết quả này có được nhờ Chính phủ đã sớm dự báo tình hình, Bộ Nông nghiệp và các địa phương chủ động các giải pháp ứng phó như đẩy nhanh lịch thời vụ, trữ nước, hoàn thành sớm các công trình điều tiết nước. Người dân chủ động phương án tích trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất, cần tập trung đẩy mạnh Chương trình tổng thể phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, chuyển cơ cấu nông nghiệp từ lúa - cây ăn trái - thuỷ sản sang thuỷ sản - cây ăn trái - lúa ở những vùng thích hợp. Cần hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.