Linh hoạt nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng

Tấn Quýnh - Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 18:22 ngày 25/03/2022

VTV.vn - Tiết giảm chi phí, chấp nhận lợi nhuận thấp để bình ổn giá, các đơn vị kinh doanh bán lẻ còn đưa ra chính sách khuyến mãi. Nhờ vậy, kích cầu tiêu dùng đã có chuyển biến.

Những hàng chữ khuyến mãi, giảm giá đang trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người mỗi khi đi mua sắm tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Số tiền chi tiêu có chừng mực, trong khi giá nhiều mặt hàng đều tăng từ 10- 20% so với hồi đầu năm, nhiều người buộc phải cân nhắc, tìm đến những nơi có mức giá rẻ hơn hoặc để được khuyến mãi.

Sức mua giảm sút từ sau Tết là thực tế ở hầu hết các điểm mua sắm từ chợ đến siêu thị tại Nha Trang. Để kích cầu tiêu dùng, các đơn vị kinh doanh đã kịp thời đưa ra giải pháp. Đầu tiên là tìm cách giữ ổn định giá của nhiều nhóm hàng. Tại một siêu thị, để giữ ổn định mức giá của nhiều mặt hàng như trước, thậm chí tăng thêm khuyến mãi, việc kinh doanh buộc phải chấp nhận không lợi nhuận. Linh hoạt hơn, nếu khách hàng mua với đơn hàng 200 ngàn đồng trở lên thì được mua một loại nông sản Việt với giá chỉ 1 ngàn đồng/kg. Cách làm này có tác động kép vừa thu hút người mua sắm, vừa hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.