Người dân Cần Thơ không chờ tới 30 Tết để mua hoa

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 16:00 ngày 20/01/2020

VTV.vn - Năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa ở Cần Thơ bày bán rất phong phú và đa dạng. Lòng người bán càng vui hơn khi bà con không còn đợi đến ngày 30 Tết mới mua hoa.

Điểm bán hoa Tết ở bờ hồ Xáng Thổi, thành phố Cần Thơ. Ông Chánh thuê chỗ bán hoa này với giá 1,6 triệu đồng. 2 ngày qua, ông cũng đã bán được kha khá hàng. Dù không nhớ số chậu cũ thể nhưng số tiền thu được cũng đã được khoảng chục triệu.

Từ ngày 14 tháng 1 (tức 20 tháng Chạp), chợ hoa ở bờ hồ Xáng Thổi, thành phố Cần Thơ đã bắt đầu có người bán. Do giá phân rơm, mụn dừa tăng nên giá bán các loại hoa cũng tăng chút ít. Dù vậy, người mua cũng đến khá đông.

Về phía người mua, ai cũng muốn nhà cửa được đẹp trong ngày Tết. Vì vậy, nhiều người đã chọn cách mua hoa sớm. Như người phụ nữ này, sau khi lựa chọn, bà đã mua một cặp mai vàng.

Thuận mua, vừa bán. Có lẽ, đây là điểm mấu chốt nhất để nhiều người tìm mua hoa sớm. Bởi chẳng ai muốn phải đến tận 30 Tết, nhà mình mới có hoa chưng./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.