Nông dân thay đổi mình, chuyển kênh tiêu thụ

Linh Thoa (VTV9)Cập nhật 15:54 ngày 12/08/2020

VTV.vn - Do ảnh hưởng của Covid-19, nhiều loại nông sản, thủy sản của nông dân tại nhiều địa phương trên cả nước rơi vào cảnh ùn ứ, khó tiêu thụ do không thể xuất khẩu được.

Ngay sau khi dịch bùng phát, các sản phẩm trái cây như thanh long, dưa hấu lâu nay vốn phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu ngay lập tức bị ùn ứ, tồn đọng với số lượng lớn, khiến giá của các mặt hàng này xuống khá thấp, nhiều nông dân rơi vào cảnh thua lỗ.

Có thời điểm giá thanh long chỉ còn 2.000 - 3.000 đồng/kg, dưa hấu thì chỉ còn 1.000 đồng/kg, thậm chí người dân phải đổ cho bò ăn vì thương lái không thu mua.

Các loại thủy sản như tôm hùm, cá mú, cá bớp cũng rơi vào cảnh tương tự. Nhiều nông dân phải bán tháo với giá rẻ để giảm thiệt hại vì không đủ chi phí mua thức ăn để chờ giá lên.

Câu chuyện ùn ứ nông sản do không thể xuất khẩu không phải là mới. Nhưng khi dịch bệnh xảy ra, một lần nữa khiến cho nhiều người nông dân có động lực, thấy rõ hơn hiệu quả từ việc thay đổi chính mình, năng động hơn trong cách sản xuất để tìm đầu ra cho nông sản.

Từ 2 năm nay, sau khi tham gia vào hợp tác xã cây ăn quả Sơn Bình, hơn 20 ha cây ăn quả của gia đình anh Nguyễn được trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGap. Là một trong những hợp tác xã được thành lập đầu tiên tại huyện Khánh Sơn, cả anh và những hội viên khác đã bắt đầu thấy được những hiệu quả mà mô hình hợp tác xã mang lại.

Để có được những hợp đồng tiêu thụ với giá bán ổn định ngay trong thời điểm dịch bệnh như thế này thì những sản phẩm ở đây cũng phải đáp ứng được các tiêu chí về quy trình chăm sóc.

Xác định sản xuất theo mô hình sạch là hướng đi chủ đạo để nâng cao giá trị và đầu ra cho nông sản, nhất là tại địa phương có hơn 70% là người dân tộc thiểu số, huyện Khánh Sơn đã thực hiện nhiều biện pháp để giúp người dân thay đổi tư duy cũng như liên kết tìm hướng tiêu thụ cho nông sản của địa phương. Đến nay, tại 7 xã của huyện Khánh Sơn đều đã có một hợp tác xã, tổ liên kết cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGap.

Mới đây, Khánh Sơn đã được 9 siêu thị, doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các hợp tác xã trong thời gian tới. Mặc dù số lượng còn ít so với tổng sản lượng thực tế nhưng đây cũng là thành công bước đầu trong quá trình thay đổi phương thức sản xuất, tiêu thụ. Hơn ai hết, chính những nông dân đã tự thay đổi mình trong cách nghĩ, cách làm để nâng cao giá trị sản phẩm của chính mình làm ra./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.