Cầu thủ già nhì FIFA World Cup™ 2018 tuyên bố treo giày

H.M (dịch)Cập nhật 20:26 ngày 22/07/2018

Rafael Marquez treo giày ở tuổi 39 sau kỳ World Cup thứ năm tham dự cùng ĐTQG Mexico.

VTV.vn - "Lão tướng" của ĐTQG Mexico – Rafael Marquez vừa chính thức tuyên bố treo giày, khép lại sự nghiệp chơi bóng kéo dài 22 năm.

Với việc góp mặt tại FIFA World Cup™ 2018, Rafael Marquez là cầu thủ thứ 3 trong lịch sử có 5 lần dự World Cup, sau cựu thủ thành Mexico – Antonio Carbajal và huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus.

Trong 22 năm chơi bóng, Rafael Marquez đầu quân cho 6 CLB khác nhau trong đó, đỉnh cao trong sự nghiệp của anh là chơi bóng cho CLB Barcelona.

Cùng đội chủ sân Nou Camp, Rafael Marquez đã giành được 4 chức vô địch La Liga, 2 chức vô địch Champions League và 1 chức vô địch Cúp Nhà vua.

Chia sẻ trong ngày chính thức treo giày, trung vệ lão tướng của Mexico xúc động cho hay: "Trong 22 năm sự nghiệp, tôi đã cảm thấy mãn nguyện, đã cống hiến hết mình, đã mắc nhiều sai lầm, cũng có những lựa chọn khôn ngoan và kết quả mang đến nỗi buồn, đôi khi thất vọng nhưng cũng có rất nhiều niềm vui. Tôi xin cảm ơn những người đã có ảnh hưởng tới tôi trong suốt những năm qua. Họ đã và luôn là sự khích lệ để tôi nỗ lực hết mình" – Rafael Marquez cho hay.

Tại FIFA World Cup 2018, Rafael Marquez là cầu thủ cao tuổi thứ 2 khi ra sân thi đấu cho El Tri ở tuổi 39. Người lớn tuổi hơn anh tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là thủ thành Essam El-Hadary của Ai Cập (45 tuổi).

Đây xứng đáng là bàn thắng đẹp nhất FIFA World Cup™ 2018!

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Bàn thắng của hậu vệ trẻ ĐT Pháp - Benjamin Pavard ghi được vào lưới ĐT Argentina đã được bình chọn là pha lập công đẹp nhất FIFA World Cup 2018.