Bộ VH-TT&DL yêu cầu các địa phương chấn chỉnh hoạt động du lịch

Minh Trang (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 06/07/2016 12:54 GMT+7

Khách du lịch Trung Quốc tại Nha Trang. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Bộ VH-TT&DL đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành chấn chỉnh hoạt động du lịch, nhất là các địa phương trọng điểm đón khách du lịch quốc tế.

Trước hiện tượng người nước ngoài trực tiếp tham gia vào các hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn khách du lịch trái pháp luật ở nhiều tỉnh thành như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa..., Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành, nhất là các địa phương trọng điểm đón khách du lịch quốc tế như sau:

- Kiên quyết xử lý nghiêm, thu hồi giấy phép kinh doanh, thẻ hướng dẫn viên của các doanh nghiệp, cá nhân có hành vi tiếp tay bao che cho các hoạt động bất hợp pháp của doanh nghiệp, người nước ngoài;

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn phối hợp với ngành du lịch tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý lao động nước ngoài hành nghề trái phép cũng như các cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch bán hàng bằng ngoại tệ;

- Khuyến khích các tổ chức và cá nhân phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động trái phép, có những hành vi xuyên tạc lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam cho các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước