Cảnh báo lừa đảo đưa người đi lao động châu Âu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/05/2022 06:22 GMT+7

Người lao động khai hồ sơ online một chương trình xuất khẩu lao động. (Ảnh: NLĐ)

VTV.vn - Gần 200 người lao động ở nhiều nơi từ các địa phương vừa mất hàng nghìn USD tiền đặt cọc do bị lừa đảo ký kết hợp đồng đi xuất khẩu lao động ở châu Âu.

Những lao động này đã ký kết hợp đồng với 1 công ty có trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Nhóm môi giới của công ty đã quảng cáo trên mạng xã hội, đưa ra những lời mời hấp dẫn, thủ tục nhanh gọn, được lựa chọn nhiều thị trường và công việc khác nhau. Nhiều người lao động đã tin tưởng và đặt cọc hàng nghìn USD lúc ký kết hợp đồng đi xuất khẩu nhưng tới 2 năm sau vẫn chưa có visa.

Người lao động gọi điện cho công ty thì không liên lạc được, trụ sở của công ty đã tháo dỡ biển. Lãnh đạo công ty cũng đã rời khỏi địa phương.

Bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo 170 người đi xuất khẩu lao động Bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo 170 người đi xuất khẩu lao động

VTV.vn - Hai đối tượng tổ chức lừa đảo 170 người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc vừa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hòa Bình và Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước