Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử

PV (Ảnh: TTXVN)-Thứ tư, ngày 19/05/2021 13:07 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) vừa tổ chức diễn tập thực binh phương án sẵn sàng ra quân đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử 23/5/2021.

Chiều 18/5/2021, tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô (xã Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội), Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) tổ chức thực binh phương án sẵn sàng ra quân đảm bảo an ninh trật tự cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, đảm bảo lực lượng, phương tiện sẵn sàng ra quân bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đồng thời sẵn sàng tăng cường cho công an các địa phương phòng, chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu.

Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 1.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN.

Các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô đã trình diễn các nội dung võ thuật, kỹ chiến thuật của lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm, biểu diễn khí công, thực binh phương án đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, giải tán đám đông biểu tình gây rối nhằm chủ động trong công tác bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử...

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi diễn tập:

Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 2.
Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 3.
Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 4.

Lực lượng cảnh sát cơ động sẵn sàng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 5.

Đại diện cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô phát biểu hứa quyết tâm thực hiện nhiệm vụ.

Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 6.

Thượng tá Ngô Đăng Khoa, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô phát biểu.

Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 7.

Lực lượng cảnh sát cơ động trình diễn bài quyền 34 động tác và bài quyền Tonfa.

Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 8.
Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 9.

Màn trình diễn ngự thiết công của các chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 10.
Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 11.

Màn trình diễn võ thuật của chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 12.
Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 13.
Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 14.

Màn trình diễn khí công của các chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 15.
Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 16.

Màn trình diễn sự dụng dùi cui lá chắn trấn áp tội phạm của các chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 17.

Lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện màn trình diễn chiến đấu và trấn áp tội phạm.

Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 18.

Dù gian khó và vất vả đến đâu các chiến sĩ cảnh sát cơ động cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 19.

Lực lượng cảnh sát cơ động diễn tập phương án đu dây tiếp cận khu vực có bọn khủng bố để giải cứu con tin tại buổi diễn tập phương án bảo vệ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 20.
Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 21.
Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 22.
Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 23.
Cảnh sát cơ động diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử - Ảnh 24.

Màn trình diễn đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin tại buổi diễn tập phương án bảo vệ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Chủ nhật (ngày 23/5) sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mới đây, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Quy trình 6 bước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (quy trình 6Đ) như sau:

vlcsnap-2021-05-18-12h23m04s141-16213155060661964996313

Bước 1: Đến khu vực bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ 7h - 19h Chủ nhật (ngày 23/5) để tham gia bầu cử.

Bước 2: Đọc bảng danh sách tiểu sử người ứng cử được niêm yết trong khu vực bỏ phiếu để tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên.

Bước 3: Đưa thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử tại bàn hướng dẫn để được Tổ bầu cử hướng dẫn quy trình bỏ phiếu. Sau đó, tại bàn phát phiếu, cử tri đưa thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử. Cử tri được nhận 1 phiếu bầu cử ĐBQH và 3 phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Bước 4: Điền phiếu đủ và đúng. Đây là bước quan trọng nhất trong quy trình 6Đ. Khi không tín nhiệm người ứng cử nào thì cử tri gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử đó. Trong quá trình viết phiếu, cử tri cần lưu ý một số quy định sau:

- Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử.

- Không được khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử.

- Không được đánh dấu những kí tự đặc biệt trên phiếu bầu.

- Không được viết thêm, ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu.

- Không được bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu, hoặc bỏ phiếu bầu trắng.

- Nếu viết hỏng, cử tri có quyền được đổi phiếu bầu khác.

Bước 5: Đích thân bỏ phiếu vào hòm phiếu sau khi cử tri hoàn thành việc viết phiếu bầu cử.

Bước 6: Đóng dấu "Đã bỏ phiếu" do Tổ bầu cử đóng vào Thẻ cử tri.

Sau khi thực hiện đầy đủ 6 bước theo quy trình 6Đ, cử tri đã hoàn thành xong hoạt động bỏ phiếu của mình.

Trong suốt quá trình bầu cử, cử tri cần đảm bảo thực hiện tốt quy tắc phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Hàng nghìn cảnh sát cơ động diễn tập bảo vệ Hội nghị cấp cao ASEAN Hàng nghìn cảnh sát cơ động diễn tập bảo vệ Hội nghị cấp cao ASEAN Tập trung tổ chức thành công bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tập trung tổ chức thành công bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 [Infographic] Thẻ cử tri - “tấm vé” để thực hiện quyền bầu cử [Infographic] Thẻ cử tri - “tấm vé” để thực hiện quyền bầu cử

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước