Con đường mới được đầu tư từ kiến nghị của người dân

Văn Giang, Nguyên Ngọc-Thứ hai, ngày 28/11/2022 10:19 GMT+7

VTV.vn - Một con đường bê tông nông thôn ở xã Tân Lâm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng vừa được xây dựng. Người dân vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, trẻ em đi học dễ dàng hơn.

Đáng nói, con đường này được đầu tư tu sửa từ những kiến nghị của người dân được phản ánh trong chương trình Alo CBS.

Cách đây khoảng 1 năm, con đường này bị đào xới lên rồi bỏ đó khiến hư hỏng càng thêm trầm trọng, người dân đi lại rất khó khăn bởi đường có nhiều sỏi đá và sình lầy nhưng bây giờ, thực tế đã khác.

Con đường mới được đầu tư từ kiến nghị của người dân - Ảnh 1.

Con đường bê tông rộng hơn 3,5m, dài khoảng 1 km, từ trên đỉnh đồi nối xuống xóm Leeng, xã Tân Lâm vừa được thi công xong. Kết cấu bê tông chưa đủ thời gian cách ly nên chỉ có người đi bộ và xe máy mới được phép lưu thông. Các phương tiện vận chuyển nông sản khác phải đợi thêm khoảng 10 ngày nữa cho mặt bê tông ổn định.

Con đường mới được đầu tư từ kiến nghị của người dân - Ảnh 2.
Con đường mới được đầu tư từ kiến nghị của người dân - Ảnh 3.

Để có con đường bê tông phục vụ việc đi lại và vận chuyển nông sản của 43 hộ dân xóm Leeng và nhân dân trong vùng thì ông Minh, một người dân ở địa phương đã nhiều lần đi gõ cửa cơ quan chức năng của xã Tân Lâm và huyện Di Linh để nắm bắt thông tin, đồng thời giám sát tiến độ thực hiện. Vì vậy, khi con đường được đầu tư, chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng, hơn ai hết ông là người vui nhất.

Những chiếc xe quấn xích để dễ leo lên dốc, vượt đường sình lầy đã được tháo ra. Người dân tin rằng, sau khi con đường mới đưa vào sử dụng, kết nối với các trục giao thông khác, cuộc sống của người dân lâu nay được xem là vùng trũng của xã Tân Lâm, huyện Di Linh, sẽ khởi sắc hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước