Cuộc sống mới của những người di cư tự do

Đức Hiếu, Quang Hưng-Thứ bảy, ngày 31/12/2022 20:39 GMT+7

VTV.vn - Đắk Nông đã quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quy hoạch, quản lý dân cư, lồng ghép các chính sách an sinh xã hội, sớm ổn định cuộc sống cho người di cư.

Đắk Nông hiện có hơn 38.000 hộ là dân di cư tự do. Đa phần trong số này là hộ nghèo, bà con tự ý tìm vào những cánh rừng tự nhiên, lấn chiếm đất, hình thành các điểm, cụm dân cư tự phát để sinh sống.

Cuộc sống mới của những người di cư tự do - Ảnh 1.

Năm 2007, gia đình chị Nông Thị Liên rời quê hương tỉnh Thái Nguyên vào tỉnh Đắk Nông lập nghiệp. Sau một thời gian sống tạm bợ, chị được chính quyền hỗ trợ đất ở rồi dựng nhà cùng 1 hecta đất sản xuất. Qua nhiều năm cố gắng, nỗ lực canh tác cộng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, hiện kinh tế gia đình ngày một khấm khá, ổn định.

Cuộc sống mới của những người di cư tự do - Ảnh 2.
Cuộc sống mới của những người di cư tự do - Ảnh 3.

Từ 2005 đến nay, có 14 dự án ổn định dân di cư tự do đã triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, với tổng số tiền đã được phê duyệt hơn 939 tỷ đồng. Cùng với đó, hệ thống đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, xây dựng công trình điện, nước sạch... cho các điểm tái định cư cũng được quan tâm đầu tư, giúp người dân ở đây có điều kiện sống tốt hơn, có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.

Cuộc sống mới của những người di cư tự do - Ảnh 4.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vẫn còn gần 8.000 hộ, với trên 35.000 nhân khẩu là dân di cư tự do chưa được bố trí, sắp xếp ổn định.

Cuộc sống mới của những người di cư tự do - Ảnh 5.

Tỉnh Đắk Nông đang tập trung thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư dứt điểm các dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt và đã bố trí kinh phí nhằm sắp xếp nơi ở, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước