Đa dạng truyền thông trong phòng chống dịch

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/12/2021 20:01 GMT+7

VTV.vn - Đa dạng các hình thức truyền thông là cách làm của tỉnh Hà Nam trong việc phòng, chống COVID-19.

Trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch COVID-19, truyền thông luôn đóng vai trò quan trọng. Mỗi địa phương, tùy theo điều kiện và hoàn cảnh thực tế đã có những cách làm hiệu quả nhằm đảm bảo các thông tin về tình hình dịch bệnh, về các quan điểm chỉ đạo, các giải pháp chống dịch của Chính phủ luôn được truyền tải đến nhân dân một cách thống nhất, chính xác và kịp thời.

Ở một Đài truyền thanh ở tỉnh Hà Nam, biên tập và thể hiện những bản tin về dịch COVID-19 là công việc hàng ngày của ông Trương Hùng Tiến. Ông cho biết, nhờ có 22 cụm loa thu phát không dây được lắp đặt đến 9 thôn, xóm, nên các thông tin về tình hình cũng như các biện pháp phòng dịch đều được người dân ở đây nắm bắt kịp thời.

Đa dạng truyền thông trong phòng chống dịch - Ảnh 1.

Ông Tiến thông tin về tình hình dịch COVID-19 tới người dân qua hệ thống phát thanh

Công tác truyền thông phòng chống dịch còn có sự tham gia của các vị chức sắc, tôn giáo. Hình ảnh nhà sư trụ trì chùa Tế Cát cầm loa đi khắp các ngõ xóm tuyên truyền về việc thực hiện 5K, từ lâu cũng đã trở nên quen thuộc với người dân xã Đức Lý.

Mỗi nơi đều chú trọng phát huy vai trò của tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng - mô hình được Bộ Y tế tham mưu cho các địa phương xây dựng và triển khai đồng bộ sau khi đợt dịch thứ tư bùng phát. Thành viên các tổ được Sở Y tế tập huấn, hướng dẫn cách tư vấn, tuyên truyền bài bản. Riêng huyện Lý Nhân đã có hơn 600 tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng, là cánh tay nối dài của các lực lượng trong phòng, chống dịch.

Hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch còn có cả những giải pháp về công nghệ thông tin. Thông qua các nhóm Zalo và phần mềm kiểm soát người dân ra vào vùng dịch do Công an tỉnh Hà Nam triển khai, mỗi người dân đều có thể nắm bắt và vận dụng kịp thời các thông tin về tình hình dịch bệnh.

Theo bản đồ phân vùng dịch bệnh, hiện ở Hà Nam chỉ còn duy nhất 1 xã có nguy cơ dịch bệnh ở cấp 2 thuộc vùng vàng là xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý. 108 đơn vị cấp xã còn lại đã ở cấp 1 thuộc vùng xanh thiết lập trạng thái bình thường mới. Kết quả này có phần đóng góp quan trọng từ công tác truyền thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước