Dịch tả lợn châu Phi trở lại, Bắc Trung Bộ thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng

Hồng Anh, Hồ Trí, Phùng Định-Thứ hai, ngày 31/05/2021 13:15 GMT+7

VTV.vn -6 triệu con lợn đã bị tiêu hủy, thiệt hại hơn 28.000 tỷ đồng. Vì sao dịch tả lợn châu Phi quay trở lại và giải pháp nào cho sinh kế của 2,5 triệu hộ chăn nuôi tại VIệt Nam?

Dịch tả lợn châu Phi đã quay trở lại

Xuất hiện tại Việt Nam từ đầu năm 2019, dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi nói chung, mà cụ thể là những người nông dân. Sau thời gian quyết liệt phòng, chống, dịch tả lợn cơ bản được kiểm soát.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trở lại ở một số địa phương Bắc Trung Bộ. Việc dịch trở lại đã gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi, tác động xấu đến phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Dịch tả lợn châu Phi trở lại, Bắc Trung Bộ thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng - Ảnh 1.

Hàng triệu con lợn chết do dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: TTXVN

Dịch tả lợn quay trở lại Nghệ An vào đầu năm nay và cứ thế nhanh chóng lan rộng và vượt sự kiểm soát. Gần như địa phương nào cũng có lợn mắc bệnh. Không chỉ có Nghệ An mà tại 2 địa phương lân cận là Quảng Bình và Hà Tĩnh, dịch cũng đang bùng phát trở lại.

Là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nề của dịch tả lợn châu Phi năm 2019, sau hơn 1 năm bỏ trống chuồng trại, gia đình quyết định vay vốn để tái đàn. Số lợn sắp xuất chuồng, những tưởng giúp gia đình trang trải nợ nần nhưng vì dịch mà 35 con lợn trong đàn đã chết, số còn lại cũng có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.

Lợn chết, hộ nhiều vài chục đến hàng trăm con, hộ nhỏ lẻ thì vài ba con lợn nái và lợn thịt. Vị chi, mỗi gia đình thiệt hại ít nhất cũng trên dưới 100 triệu đồng. Vốn sống nhờ vào chăn nuôi nên khi lợn chết chỉ còn biết nuôi dăm con vịt, vài ba con gà. Bên cạnh việc gia tăng kinh tế cho gia đình thì cũng tận dụng được số cám của lợn còn bỏ lại sau khi đã chết. Tuy nhiên, vài con gà cũng không thể cải thiện được kinh tế.

Dịch tả lợn châu Phi gây ra khi tấn công trên diện rộng

Từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Quảng Bình, đã có 21 xã, của 4 huyện thị xã có dịch tả lợn châu Phi; các ổ dịch đều xảy ra tại các xã đã từng xuất hiện dịch tả lợn của năm 2019.

Còn tại Nghệ An, tính hết tháng 4, tỉnh đã có 17 huyện, thành phố, thị xã có lợn nhiễm tả lợn châu Phi; tiêu hủy gần 2.300 con, với tổng trọng lượng trên 150 tấn.

Tại Hà Tĩnh, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục bùng phát nhanh, khó kiểm soát. Tính đến thời điểm này, Hà Tĩnh có 11/13 huyện, thị xã, thành phố có dịch. Tiêu hủy hơn 8.000 con, trọng lượng hơn 500 tấn.

Nguyên nhân dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại

Các ổ dịch tái phát lần này chủ yếu xảy ra, tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện và không áp dụng triệt để các biện pháp an toàn sinh học. Cụ thể, khi lợn có biểu hiện mắc bệnh, nghi mắc bệnh, người dân không thông báo để lấy mẫu xét nghiệm mà tìm cách bán chạy.

Bên cạnh đó, người chăn nuôi không báo cáo cho chính quyền cơ sở, hoặc cơ quan thú y, để xử lý kịp thời các trường hợp lợn bệnh khi mới phát hiện. Ngoài ra, không thể không kể đến nhiều địa phương còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch. Vì vậy, khi dịch xảy ra thì trở tay không kịp.

Dịch tả lợn châu Phi trở lại, Bắc Trung Bộ thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng - Ảnh 2.

Công tác phòng dịch tả lợn châu Phi ở nhiều địa phương chưa đảm bảo. Ảnh minh họa: TTXVN

Lợn vừa chết 1 đàn hơn 10 con, nay chỉ còn vài con vừa tách mẹ nhưng chúng cũng đã bắt đầu có dấu hiệu mắc bệnh. Thay vì được cán bộ thú y của xã đến hỗ trợ thăm khám thì người chăn nuôi tự bắt bệnh rồi cũng tự mua thuốc về tiêm.

Tự xoay sở được chăng hay chớ bởi chức vụ cán bộ chuyên trách thú y ở cấp xã đã bị cắt. Vì vậy, khi có dịch bùng phát thì chính quyền địa phương mới tìm người để thuê thời vụ. Khoản kinh phí 1,3 triệu/tháng không thể tìm được người sát sao với công việc là điều hiển nhiên.

Không chỉ vậy, với mỗi địa phương, nguồn kinh phí dự phòng để phòng chống dịch bệnh là hạn hẹp, từ việc lập tổ gác, xử lý chôn lấp lợn chết, mua hóa chất, vôi bột. Chính vì kinh phí không đảm bảo, một số địa phương lại giao trách nhiệm việc xử lý xác vật nuôi cho người dân.

Có đến đâu làm được đến đó nên, thay vì đưa xác lợn chết ra nơi tập trung để chôn lấp, nhiều người chọn phương án tiết kiệm nhất là đốt tại chuồng và chôn xác lợn chết ngay trong vườn.

Giải pháp phòng dịch tả lợn châu Phi

Trước tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi có diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiện thuyên giảm, các địa phương đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch với quyết tâm cao.

Nhiều địa phương khuyến cáo và yêu cầu bà con, thời điểm này, tuyệt đối không nên tái đàn. Ngoài ra, người chăn nuôi cần tăng cường phun khử trùng tiêu độc môi trường, rắc vôi bột trên các tuyến đường ra vào hộ gia đình có dịch, lập chốt kiểm soát dịch bệnh, tiêu hủy toàn bộ số lợn bị nhiễm bệnh để hạn chế lây lan mầm bệnh.

Đồng thời, các hộ dân được yêu cầu áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chỉ cho tái đàn đối với các hộ đảm bảo đủ điều kiện chăn nuôi, thú y; không hỗ trợ cho các hộ cố tình tái đàn khi chưa đảm bảo, làm dịch bệnh lây lan.

Sớm sản xuất thương mại vaccine tả lợn châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi trở lại, Bắc Trung Bộ thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng - Ảnh 3.

Ngoài những giải pháp đối phó khoanh vùng, không để bệnh lây lan trên diện rộng, thì vaccine phòng vệ là giải pháp cấp thiết. Sau một thời gian dài nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng, dự kiến trong Quý III/2021, Việt Nam sẽ có vaccine thương mại phòng dịch tả lợn châu Phi để đưa vào lưu hành. Đây là nỗ lực rất lớn của đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia thú y Việt Nam cũng như sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế, vì sinh kế của 2,5 triệu hộ chăn nuôi Việt Nam.

Sau gần 30 ngày tiêm vaccine thử nghiệm, lứa lợn được đưa vào khu có dịch tả lợn châu Phi. Sau hơn 15 ngày, đàn lợn vẫn phát triển khỏe mạnh. Trong khi đó, lứa lợn khác không được tiêm vaccine đã chết hoàn toàn khi thả vào khu gây bệnh chỉ sau 1 tuần.

Vaccine được nghiên cứu và chế tạo dựa trên giống virus dịch tả lợn châu Phi do Mỹ phân lập, nghiên cứu 10 năm nay và chuyển giao cho Việt Nam. Không chỉ thành công trong môi trường phòng thí nghiệm mà khi thử nghiệm tiêm với lợn được nuôi nhốt trong môi trường ngoài cũng đã mang lại kết quả ngoài mong đợi.

Bộ NN&PTNT đã giao Vụ Khoa học công nghệ thành lập Hội đồng khoa học độc lập để kiểm nghiệm và đánh giá vaccine. Dự kiến, sang Quý III năm nay sẽ bắt đầu bán ra thị trường. Nếu làm được điều này, Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới sản xuất được vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước