Già làng tích cực tham gia bảo vệ biên giới tại Gia Lai

Nguyễn Ngân, Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 07/10/2015 17:30 GMT+7

VTV.vn - Già làng Siu Quý ở thôn làng Tung, xã Ia Nan, Đức Cơ, Gia Lai luôn tích cực vận động bà con định canh, định cư, bảo vệ chủ quyền an ninh, ổn định ở khu vực biên giới.

Tại những buôn làng dọc biên giới của đồng bào Gia Lai, trẻ em từng không được đến trường. Tình trạng phá rừng, đốt nương làm rẫy, du canh du cư, thậm chí nghe lời kẻ xấu xúi giục để vượt biên trái phép sang bên kia biên giới thường xuyên xảy ra.

Ở thôn làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, hơn 10 năm nay, già làng Siu Quý vẫn cần mẫn đến từng hộ gia đình bảo ban, vận động người dân chăm chỉ làm nương rẫy, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh, tạo sự ổn định trên những khu vực biên giới. Trong những buổi họp thôn, già làng đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới đến rộng rãi người dân, trong đó có cả phụ nữ.

Qua những lần vận động, tuyên truyền này, người dân thôn làng Tung đã hiểu, họ không cần đi tìm cuộc sống mới ở đâu xa, mà có thể định cư ở chính vùng đất này; trở thành công nhân cao su hay canh tác trên diện tích đất quanh nhà.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước