Giải ngân đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/07/2020 19:24 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Nhiệm vụ đối với Bộ Giao thông vận tải trong ngắn hạn là tập trung giải ngân hết vốn đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải.

Tính đến hết tháng 6 năm nay, Bộ Giao thông vận tải đã giải ngân được trên 13.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 34% kế hoạch cả năm. Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam cũng như các dự án đường vành đai, tuyến hướng tâm, nâng cấp hệ thống đường sắt hiện có. Trước mắt phải sớm giải phóng mặt bằng, thẩm định, phê duyệt kỹ, thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ rà soát điều chỉnh quy hoạch, lập dự toán vốn đầu tư công, xây dựng kế hoạch dài hạn cho cả giai đoạn trong 10 - 20 năm tới. Đặc biệt, cần huy động các nguồn lực xã hội hoá cho phát triển hạ tầng, sớm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn mà các dự án giao thông BOT đang gặp phải hiện nay.

Nhiều dự án ODA tại TP.HCM giải ngân chậm vì dịch COVID-19 Nhiều dự án ODA tại TP.HCM giải ngân chậm vì dịch COVID-19

VTV.vn - Ủy ban nhân dân TP.HCM cho biết, hiện nay thành phố đang triển khai 9 dự án vay vốn ODA, nhưng phần lớn đều có tỷ lệ giải ngân trong nửa đầu năm 2020 thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước