Hoàn thành việc bồi thường tại khu đô thị Thủ Thiêm vào tháng 9

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/07/2020 12:01 GMT+7

Kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM khóa IX (Ảnh: Báo NLĐ)

VTV.vn - Thông tin được đưa ra tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa diễn ra sáng nay (9/7).

TP.HCM sẽ hoàn tất việc bồi thường hỗ trợ tái định cư bổ sung với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất tại khu 4,3 ha khu đô thị mới Thủ Thiêm vào tháng 9 tới. Theo đó, có 3 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung đó là bằng tiền, bằng nền đất hoặc nhà tái định cư. Người dân trong diện giải tỏa được chọn 1 trong 3 hình thức quy đổi.

Việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung cho hộ dân bị giải tỏa được áp dụng chi tiết cho từng đối tượng. UBND TP.HCM cũng đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ 3 lô đất: 1 lô đất thuộc khu chức năng, 2 lô đất thuộc khu đô thị chỉnh trang kế cận khu đô thị mới Thủ Thiêm làm cơ sở bố trí tái định cư cho người dân thuộc khu đất 4,3 ha.

Trong tháng 7 này, TP.HCM hoàn tất việc tiếp xúc vận động, hiệp thương với từng gia đình cá nhân bị thu hồi đất. Công tác xử lý, hoàn tất hồ sơ bàn giao bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự kiến hoàn thành trong tháng 8. Đến tháng 9, TP.HCM tiến hành bàn giao nền đất, căn hộ chung cư, chi trả bằng tiền cho các hộ dân, gia đình bị thu hồi đất trong khu đất 4,3 ha.

Hoàn thành việc bồi thường tại khu đô thị Thủ Thiêm vào tháng 9 - Ảnh 1.

Đại biểu HĐND TP HCM tham dự kỳ họp thứ 20 (Ảnh: Báo NLĐ)

Cũng tại kỳ họp, ngành giáo dục sẽ trình bày báo cáo để Hội đồng nhân dân bàn thảo về các vấn đề dân sinh quan trọng như tiếp tục dự án sữa học đường, vấn đề giáo dục trực tuyến. Đặc biệt, kỳ họp lần này cũng xem xét hàng loạt tờ trình liên quan đến chặng đường phát triển lâu dài của thành phố. Nổi bật nhất là Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cá nhân, với khoản dự trù kinh phí lên tới 393.000 tỷ. Các vấn đề về đầu tư dự án bằng vốn ODA hay Kế hoạch đầu tư công.

Kỳ họp cũng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đúng vào dịp này, Bí thư, Chủ tịch TP.HCM cùng đoàn công tác sẽ ra Hà Nội vào ngày 10/7 để làm việc với Ban Kinh tế Trung ương liên quan đến Đề án tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố này.

Kỳ họp Hội đồng nhân dân sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ nay đến ngày 11/7.

66 cán bộ bị xem xét kỷ luật vì sai phạm ở khu đô thị mới Thủ Thiêm 66 cán bộ bị xem xét kỷ luật vì sai phạm ở khu đô thị mới Thủ Thiêm

VTV.vn - TP.HCM sẽ báo cáo với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả xử lý cán bộ sai phạm ở dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong tháng 7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước