Hơn 190.000 hecta lúa, trên 2 triệu gia súc, gia cầm bị thiệt hại do bão số 3

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/09/2024 11:07 GMT+7

VTV.vn - Cần có các giải pháp, chính sách để hỗ trợ giúp người dân chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phục hồi và phát triển sản xuất sau thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Ngoài hàng trăm người thiệt mạng, bão số 3 gây thiệt hại 40 nghìn tỷ đồng, ước giảm khoảng 0,15 % GDP. Năm nay, các trang trại, hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại hầu hết các địa bàn bị ảnh hưởng bởi bão số 3 đều thiệt hại nặng nề. Cần nhiều nguồn lực, thời gian để tái đàn, tái vụ tái sản xuất. Để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất nông nghiệp, nhất là chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, cần có những chính sách, giải pháp hỗ trợ. Nhất là Tết Nguyên đán chỉ còn vẹn chưa đầy bốn tháng nữa.

Người nông dân ở 20 tỉnh thành trong tổng số 25 tỉnh thành miền Bắc đã chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu sau bão. Tính đến 12h ngày 16/9, thiệt hại về nông nghiệp được thống kê ở mức rất lớn, hơn 190.000 hecta lúa, 48.700 hecta hoa màu bị ngập úng, hơn 31.000 hecta cây ăn quả bị hư hại, hơn 3200 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, hơn 21.700 con gia súc, 2.000.600 con gia cầm bị chết. Đây mới là những thống kê ban đầu về số lượng, còn về giá trị thiệt hại tính bằng tiền của 3269 lồng bè nuôi trồng thủy sản và gần 22.000 con gia súc, hơn 2.600.000 con gia cầm bị chết, chưa thể tính toán hết được.

Hơn 190.000 hecta lúa, trên 2 triệu gia súc, gia cầm bị thiệt hại do bão số 3 - Ảnh 1.

Thống kê về thiệt hại của ngành nông nghiệp tính đến ngày 16/9

Theo ghi nhận của phóng viên, tại tỉnh Quảng Ninh, nơi tâm bão đi qua, nhiều gia đình đã vay vốn ngân hàng hàng tỷ đồng để đầu tư nuôi thủy sản lồng bè và không ít người trong số họ đã mất trắng. Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, 2 địa phương nằm trong tâm bão số 3, đã có gần 12.000 khách hàng bị ảnh hưởng với tổng dư nợ ước tính gần 26 nghìn tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực nông lâm, thủy sản ước tính thiệt hại tới hơn 3500 tỷ đồng.

Hơn 190.000 hecta lúa, trên 2 triệu gia súc, gia cầm bị thiệt hại do bão số 3 - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề

"Cơn bão số 3 đi qua địa bàn huyện Vân Đồn trong ngày 7/9/2024 đã để lại thiệt hại rất lớn cả về cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng. Đặc biệt, lĩnh vực thủy sản của Vân Đồn thiệt hại rất nặng nề. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi thống kê có 1120 cơ sở nuôi trồng thủy sản với diện tích 3869 hecta đã bị thiệt hại hoàn toàn. Trong đó, có 218 cơ sở nuôi cá với diện tích 280 hecta bị mất trắng toàn bộ. Uớc tính giá trị thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản khoảng 2281 tỷ đồng", ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Hơn 190.000 hecta lúa, trên 2 triệu gia súc, gia cầm bị thiệt hại do bão số 3 - Ảnh 3.

Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ về những thiệt hại của địa phương do ảnh hưởng của cơn bão số 3

Ngay sau khi bão tan, UBND huyện Vân Đồn đã thành lập các tổ công tác tập trung kiểm đếm thiệt hại và căn cứ vào các chính sách hiện có để đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho ngư dân, khôi phục sản xuất. Huyện cũng đã tổ chức gặp mặt, động viên tất cả các cơ sở bị thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản do bão số 3 gây ra. Đồng thời, các ý kiến, kiến nghị của người dân cũng được tổng hợp.

Hiện nay, hầu hết các hộ nuôi có mong muốn sẽ được Nhà nước có cơ chế, chính sách để khoanh nợ, giãn nợ cho các khoản vay hiện tại và tiếp tục được vay vốn bổ sung để khôi phục sản xuất trong lĩnh vực thủy sản. UBND huyện Vân Đồn ước tính, để phục hồi sản xuất trong lĩnh vực thủy sản, số vốn cần thiết sẽ tùy thuộc vào năng lực của từng cơ sở, nhưng cần khoảng 500 tỷ đồng để khôi phục sản xuất trong thời gian tới.

"Trong điều kiện thiên tai diễn biến phức tạp, UBND huyện Vân Đồn mong muốn các nhà khoa học sớm nghiên cứu để có các giải pháp về vật liệu cho nuôi trồng thủy sản. Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân, trong thời gian tới, khi tái cơ cấu lại ngành thủy sản, cần phải xem xét đến nhiều yếu tố, đặc biệt là tính phù hợp với quy hoạch. Thứ hai, vật liệu trong nuôi trồng thủy sản phải thân thiện với môi trường và đáp ứng được khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong các tình huống thiên tai. Chúng tôi cũng sẽ đề xuất các giải pháp phê duyệt quy hoạch các khu vực neo đậu, đặc biệt là các khu neo đậu tránh trú cho các phương tiện khi thiên tai xảy ra", ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh bày tỏ.

Bên cạnh thủy sản, chăn nuôi cũng thiệt hại nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão số 3. Hơn 21.700 con gia súc, hơn 2.000.600 con gia cầm bị chết. Do thiệt hại quá lớn, nhiều hộ chăn nuôi cũng đang gặp khó khăn về vốn để xây dựng lại chuồng trại, mua con giống và thức ăn chăn nuôi.

Hơn 190.000 hecta lúa, trên 2 triệu gia súc, gia cầm bị thiệt hại do bão số 3 - Ảnh 4.

Người dân nhanh chóng phục hồi lại chuồng trại sau ảnh hưởng của bão

"Cơn bão số 3 ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Đây cũng là hai lĩnh vực tăng trưởng cao nhất trong các lĩnh vực của ngành nông nghiệp. Theo tính toán sơ bộ, ngành thủy sản thiệt hại khoảng 2500 tỷ, chăn nuôi thiệt hại xấp xỉ 2000 tỷ. Trước hết, về cơ chế chính sách, nếu hỗ trợ theo Nghị định 02 sẽ không phù hợp với tình hình thực tiễn. Do vậy, chúng tôi đề nghị với Chính phủ sẽ có nghị quyết, chuyên đề hỗ trợ để phục hồi sản xuất sau cơn bão số 3. Đây là một văn bản rất quan trọng để đạt được mục tiêu phục hồi sản xuất đối với các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt", ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết.

Hơn 190.000 hecta lúa, trên 2 triệu gia súc, gia cầm bị thiệt hại do bão số 3 - Ảnh 5.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất các giải pháp, chính sách giúp người dân phục hồi sản xuất sau ảnh hưởng của bão số 3

Chiều 17/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp để triển khai nghị quyết của Chính phủ. Bộ sẽ có văn bản kiến nghị với Chính phủ và các ngân nhằm chỉ đạo các ngân hàng thương mại, dựa trên trên cơ sở xác nhận của các địa phương, thực hiện việc đình hoãn, giãn và khoanh nợ. Đồng thời, Bộ cũng đề xuất giảm lãi xuất và thậm chí có các hình thức hỗ trợ để sớm phục hồi sản xuất chăn nuôi và thủy sản trong thời gian ngắn nhất.

"Khi dịch tả Châu Phi xảy ra, Việt Nam đã có Nghị quyết 42 hỗ trợ, cùng với các nguồn lực và cơ chế hỗ trợ từ ngân hàng. Tương tự, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các doanh nghiệp, hiệp hội và ngành hàng để hỗ trợ về con giống, vật tư, thuốc thú y. Đồng thời, tổ chức, triển khai phục hồi sản xuất một cách nhanh chóng. Việt Nam đã rút ra bài học kinh nghiệm từ cuối năm 2020, khi miền Trung bị ngập lụt nghiêm trọng, nhưng việc phục hồi sản xuất vẫn diễn ra nhanh chóng. Điều này có được nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của Bộ Nông nghiệp, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp và các địa phương. Chúng tôi tin rằng, sẽ sớm phục hồi sản xuất, đặc biệt trong hai lĩnh vực thủy sản và chăn nuôi", ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định.

Hơn 190.000 hecta lúa, trên 2 triệu gia súc, gia cầm bị thiệt hại do bão số 3 - Ảnh 6.

Không chỉ ngành nuôi trồng thủy sản, ngành chăn nuôi cũng chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão số 3.

Theo Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trường hợp khách hàng bị thiệt hại về vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay do hậu quả của thiên tai xảy ra trên phạm vi rộng được khoanh nợ tối đa từ 2-3 năm, các khoản khoanh nợ được giữ nguyên nhóm nợ. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều hộ chăn nuôi đã tự huy động vốn, điều này khiến khó khăn của họ trở nên lớn hơn.

Ngày 16/9, tại Hội nghị khắc phục hậu quả bão số 3, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định, Chính phủ sẽ sớm ban hành những nghị quyết để có thể khắc phục bão số 3 và giúp cho nhân dân khôi phục tình hình sản xuất kinh doanh. Đồng thời, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan xây dựng, triển khai chương trình khắc phục hậu quả bão lũ, khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước