Hơn 4.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 8 tháng đầu năm 2020

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/08/2020 05:52 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn xe du lịch rơi xuống vực ở Quảng Bình làm 15 người tử vong. (Ảnh: ANTĐ)

VTV.vn - 8 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả về số vụ, số người thiệt mạng và số người bị thương. Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Cụ thể, trong 8 tháng qua, toàn quốc xảy ra 9.170 vụ tai nạn giao thông, làm 4.342 người thiệt mạng và 6.727 người bị thương.

Như vậy, so với 8 tháng đầu năm ngoái, đã giảm hơn 19% về số vụ tai nạn. Giảm gần 15% số người thiệt mạng và hơn 21% số người bị thương.

Tuy nhiên, trong 8 tháng qua vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng - liên quan đến xe khách. Trong các tháng cuối năm, cần tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý lái xe vi phạm luật, xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

Xe tải gây tai nạn do không làm chủ tốc độ, khoảng cách Xe tải gây tai nạn do không làm chủ tốc độ, khoảng cách

VTV.vn - Lái xe không làm chủ tốc độ là 1 trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, lái xe ở tốc độ nhanh sẽ khó xử lý những tình huống bất ngờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước