Khai mạc Hội thi Tự hào sử Việt 2015

Uyên Phương (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 12/03/2015 17:09 GMT+7

Giao diện trực tuyến của Hội thi “Tự hào sử Việt 2015” (Ảnh: CAND)

(VTV.vn) - Sáng nay (12/3), tại TP.HCM, Hội thi Tự hào sử Việt năm 2015 với chủ đề "Tự hào 40 năm thành phố tôi yêu" đã được khai mạc.

Cuộc thi do Thành đoàn TP.HCM tổ chức thường niên nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục môn Sử trong giai đoạn mới. Hội thi được chia làm 2 phần: thi trực tuyến và thi theo đội tuyển.

Tính đến nay đã có hơn 370.000 thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, đây là điểm mới của cuộc thi năm nay. Thi trực tuyến được chia làm 3 đợt, mỗi đợt có 5 phần thi. Thí sinh dự đủ ba đợt thi mới được xét trao giải chung cuộc. Trong đó, ở đợt 3, ngoài phần trắc nghiệm còn có phần tự luận trong 30 phút với bài viết không quá 1.500 từ theo một trong các đề do ban tổ chức công bố.

Nội dung chính của năm nay tập trung vào lịch sử cánh mạng Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ 1954-1975, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, truyền thống cách mạng của Đoàn TNCS HCM, những thành tựu của đất nước, Đảng bộ, chính quyền và tuổi trẻ thành phố trong 40 năm qua.

Cơ cấu giải thưởng với tổng giá trị gần 400 triệu đồng và sẽ tổng kết vào giữa tháng 4/2015. Thông qua cuộc thi này nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, nhận thức, trách nhiệm đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên trong việc tìm hiểu lịch sử, truyền thống dân tộc và đẩy mạnh cuộc vận động dân ta phải biết sử ta cho lớp trẻ hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước