Khánh Hòa ứng phó đợt mưa lớn

Thanh Nhã, Anh Dũng-Thứ tư, ngày 10/11/2021 15:20 GMT+7

VTV.vn - Bắt đầu từ sáng nay (10/11), mưa lớn xảy ra trên diện rộng tại tỉnh Khánh Hòa. Nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra ngập và sạt lở.

Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực xung yếu, khu vực trọng điểm mưa lũ cho thấy, các địa phương tại Khánh Hòa đã chủ động trong công tác sẵn sàng ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất tại TP. Nha Trang.  

Người dân đã nắm bắt được thông tin về mưa lũ và sẵn sàng di dời khi cần thiết. Tuy nhiên, đoàn công tác Văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai lưu ý, các địa phương cũng như người dân không được chủ quan vì tình hình mưa lũ trong những ngày tới sẽ rất phức tạp. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị sơ tán dân ứng phó lũ quét, sạt lở núi tại 4 khu vực có nguy cơ sạt lở cao ở TP. Nha Trang. 

Các hồ chứa tại Khánh Hòa hiện nay chỉ tích nước được 77% so với tổng dung tích thiết kế nên khả năng điều tiết nước là chưa xảy ra.  

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 09/11 đến 14/11, khu vực Trung Bộ, trong đó có tỉnh Khánh Hoà có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 250-400mm, có nơi trên 750mm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước