Khó xây khu tái định cư cho người bị sạt lở trước mùa lũ

Đỗ Vinh, Hữu Thịnh-Thứ năm, ngày 14/10/2021 20:07 GMT+7

VTV.vn - Việc xây dựng nhiều khu tái định cư gặp khó khăn do thời tiết phức tạp và hạ tầng hư hỏng chưa khắc phục xong từ mùa lũ năm trước.

Tròn 1 năm sau sự cố ở Rào Trăng, sau trận lũ quét lịch sử, nhiều hộ gia đình chưa thể về nhà mới dù mùa lũ mới lại bắt đầu.

Bão hay áp thấp nhiệt đới đều sẽ đi qua rất nhanh nhưng những trận mưa lớn sau đó mới đem đến những hệ lụy khủng khiếp. Cũng vào khoảng thời gian này năm trước, vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào đêm 12/10 đã vùi lấp 17 công nhân đang làm việc ở Thủy điện Rào Trăng 3 thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngay sau đó, trong đêm 14/10, 13 người trong đoàn cứu hộ cũng đã hi sinh khi đang trên đường đi cứu nạn. Đây là tổn thất nặng nề, là sự mất mát đau thương tột cùng cho nhiều gia đình.

Sau thảm họa, một cuộc tìm kiếm tổng lực đã được Quân khu 4, tỉnh Thừa Thiên - Huế và các ban ngành chức năng huy động triển khai kéo dài trong suốt 9 tháng liền nhưng đến thời điểm này, vẫn chưa thể tìm kiếm hết 11 nạn nhân còn lại.

Sau vụ sạt lở Rào Trăng, nhiều địa phương cũng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, như tại Quảng Nam, 9 huyện miền núi của tỉnh, đã ghi nhận hàng ngàn ngôi nhà bị hư hại, lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Phước Lộc là xã xa nhất của huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Cây cầu duy nhất vào 2 thôn với gần 100 hộ dân này bị phá hư hỏng năm 2020 đến nay vẫn chưa khắc phục xong. Chỉ cần một cơn mưa lớn, đường vào thôn sẽ bị chia cắt. Cuối tháng 10/2020, xã Phước Lộc bị cô lập hơn 1 tháng. 32 ngôi nhà đã bị trôi hoàn toàn, 13 người đã không may tử nạn.

Khó xây khu tái định cư cho người bị sạt lở trước mùa lũ - Ảnh 1.

Khu tái định cư vẫn còn ngổn ngang dù mùa lũ mới đã bắt đầu.

Tại thôn 3, xã Phước Lộc. Đúng 1 năm trước, trận lũ lớn đã cuốn trôi 11 người ở ngôi làng này. Hiện nay, chính quyền địa phương đang gấp rút xây dựng khu tái định cư cho người dân đến nơi ở mới an toàn. Tuy nhiên, việc xây dựng khu tái định cư gặp nhiều khó khăn do thời tiết rất phức tạp.

30 căn nhà xây mới kiên cố ở đây sẽ dành riêng cho những hộ gia đình bị trôi mất trong đợt lũ năm trước. Nguồn kinh phí đầu tư gần 10 tỷ đồng, khởi công từ nhiều tháng trước nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang. Với tiến độ thi công phụ thuộc vào thời tiết như hiện nay, sớm nhất, đầu tháng 11 này mới có chuyển giao hạng mục nhà ở cho bà con. Việc chậm trễ này khiến chính quyền địa phương và cả công nhân xây dựng rất lo lắng.

Khó xây khu tái định cư cho người bị sạt lở trước mùa lũ - Ảnh 2.

Trong lúc chờ được về nhà mới, người dân nơi đây vẫn phải ở tạm trong những chòi tạm bợ.

Trong khi chờ nhận nhà mới, một số hộ gia đình vẫn đang tạm trú trong những căn chòi. Để đảm bảo an toàn cho người dân trước sự bất thường thiên tai nhất là lũ rừng, sạt lở đất, chính quyền xã Phước Lộc hối thúc đơn vị thi công hoàn thiện phần thô ngôi nhà để bà con vào tránh trú bão lũ tạm thời.

Sau đợt thiên tai năm 2020, huyện Phước Sơn đã xây dựng 4 khu tái định tại xã Phước Lộc, Phước Kim, Phước Thành, bố trí cho 120 hộ gia đình mất nhà.

Đến nay, 3 khu tái định cư cơ bản đã hoàn thành, riêng khu tái định cư thôn 3 xã Phước Lộc thì khó hoàn thành theo đúng tiến độ. Ngoài ra, huyện này còn có hơn 200 hộ gia đình nằm trong vùng nguy cơ bị sạt lở, cần di dời. Xây dựng thêm nhiều khu tái định cư an toàn là phương án lâu dài để phòng tránh mưa lũ, sạt lở đất như thời gian qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước