Kiểm soát dịch vùng biên trước nguy cơ dịch xâm nhập

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/04/2021 20:37 GMT+7

VTV.vn - Có thể thấy rằng chưa bao giờ công tác phòng chống dịch bệnh lại nóng như lúc này tại Kiên Giang.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại một số nước chung biên giới với Việt Nam đang diễn biến phức tạp. Như tại Campuchia, đến nay có hơn 5000 ca. Riêng hôm 18/4, báo cáo phát hiện gần 500 ca mắc mới.

Với hơn 56km đường biên giới chung với Campuchia trên cả đường bộ lẫn đường biển cùng hơn 145 hòn đảo lớn nhỏ, tỉnh Kiên Giang đang nóng lên từng giờ trước nguy cơ dịch xâm nhập.

Tại cuộc làm việc cuối tuần qua, Bộ Y tế yêu cầu Kiên Giang phải đặt trong tình huống cảnh báo cao nhất. Ngoài tăng cường kiểm soát, ngăn chặn nhập cảnh trái phép, địa phương phải chủ động tầm soát, xét nghiệm tại chỗ các đối tượng nghi ngờ nhằm kịp thời phát hiện và cách ly an toàn.

Kiểm soát dịch vùng biên trước nguy cơ dịch xâm nhập - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác phòng chống dịch

Ngay trong sáng nay (19/4), đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường đến Kiên Giang. Trước mắt là hỗ trợ khảo sát, xây dựng khẩn cấp 2 bệnh viện dã chiến ở 2 thành phố: Hà Tiên và Rạch Giá. Phối hợp xây dựng một đơn vị hồi sức tích cực tại Bệnh viện đa khoa Hà Tiên - nơi được xác định là đơn vị tuyến đầu trong tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Theo ý kiến từ đoàn công tác, sau khi giám sát tình hình thực tế tại Kiên Giang, công tác phòng chống dịch cần được triển khai quyết liệt, chặt chẽ, toàn diện; phải chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống khác nhau. Đặc biệt đáp ứng phương châm "4 tại chỗ" bởi nguy cơ dịch tại Kiên Giang được xác định là cả ở đường biển, đường bộ và đường hàng không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước