Ký túc xá miễn phí ăn ở, tặng học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó

Đông Khánh-Thứ tư, ngày 21/10/2020 17:17 GMT+7

VTV.vn - Được đầu tư xây dựng gần 40 tỷ đồng và khoảng 15 tỷ đồng/năm để duy trì hoạt động, 5 năm qua, KTX Cỏ May đã tiếp bước cho gần 800 sinh viên nghèo học giỏi đến trường.

Cỏ May không còn là tên của một loài hoa dại, mà với các sinh viên khó khăn, nó đã trở thành mái nhà, nơi tất cả cùng nhau cố gắng để thoát nghèo, chinh phục khát khao con chữ như bao bạn bè đồng trang lứa.

Nằm giữa khuôn viên Khu đô thị Đại học quốc gia TP.HCM, ký túc xá Cỏ May có diện tích rộng hơn 4.000 m2 với 54 phòng hiện đại, đủ chỗ cho hơn 400 sinh viên ăn ở. 

Ký túc xá miễn phí ăn ở, tặng học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó - Ảnh 1.

Lớp học võ trong ký túc xá Cỏ May.

Đặc biệt, tất cả đều miễn phí nhưng có một khoản phí lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm mà ký túc xá phải chi trả ngược lại cho các bạn sinh viên ở đây.

Các em được miễn phí, được phát tiền ăn 40.000 đồng/ngày. Các em sẽ được đóng học phí hết năm thứ nhất, đến các năm sau mà điểm duy trì 7,5 - 8 điểm, ký túc xá tiếp tục tặng học bổng cho các em.

Ký túc xá Cỏ May được ông Lâm Văn Bên lập nên với mục đích tiếp sức sinh viên nghèo học giỏi. Các em vào đây đều có điểm số đậu đại học trên 21 điểm, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ký túc xá khang trang và hiện đại với đầy đủ trang thiết bị, từ phòng chơi năng chiếu, tập gym đến các hoạt động thể thao.

Về nơi ở của các bạn sinh viên, mỗi phòng 8 giường và cũng từng ấy không gian học tập tiện nghi. Năm nay, ký túc xá đã tiếp nhận gần 120 sinh viên đến từ mọi miền tổ quốc, nhiều trường đại học khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung duy nhất là bị cái nghèo đeo bám và khát khao con chữ như bao bạn bè đồng trang lứa.

Hồ sơ sinh viên khó khăn ở ký túc xá ngày càng nhiều nhưng cô Nhung - Trưởng ban quản lý Ký túc xá Cỏ May, đều nhớ rõ từng hoàn cảnh. Mái nhà Cỏ May luôn ấm áp bởi có sự yêu thương và tinh thần học tập nhiệt huyết của các bạn sinh viên nghèo, dù bất kể ở đâu.

Áo ấm Hà Giang: Lan tỏa yêu thương, chung tay ủng hộ 3.000 cuốn sách cho trẻ vùng cao Áo ấm Hà Giang: Lan tỏa yêu thương, chung tay ủng hộ 3.000 cuốn sách cho trẻ vùng cao Lớp học tình thương của bà lão bán vé số Lớp học tình thương của bà lão bán vé số Cô giáo trẻ tâm huyết với trẻ mắc hội chứng Down Cô giáo trẻ tâm huyết với trẻ mắc hội chứng Down

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước