Bình Thuận

Lực lượng vũ trang gắn bó nghĩa tình với đồng bào các dân tộc, tôn giáo

Lê Hải, Bạch Thiết-Thứ năm, ngày 30/11/2023 05:40 GMT+7

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Bình, Bình Thuận trò chuyện với chức sắc của đồng bào Hồi giáo Bàni

VTV.vn - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận thời gian qua đã triển khai rất hiệu quả mô hình: "Lực lượng vũ trang tăng cường đoàn kết tôn giáo, dân tộc".

Cụ thể hóa các chính sách của Ðảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, thời gian qua Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Thuận đã triển khai hiệu quả mô hình: "Lực lượng vũ trang tăng cường đoàn kết tôn giáo, dân tộc". Qua đó, đã huy động được sự hưởng ứng tích cực của đồng bào 34 dân tộc thiểu số, 9 tôn giáo trên địa bàn trong giữ gìn an ninh, trật tự, phát triển an sinh xã hội, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

"Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng dân xứ đạo

Đến thôn Thanh khiết hôm nay, có thể nhận thấy sự đổi thay rõ rệt trên từng con đường, ngõ xóm. Đường sá, cơ sở hạ tầng được xây dựng kiên cố; nhà cửa khang trang... Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của đồng bào Hồi giáo Bàni cùng với những chủ trương sát đúng của địa phương, còn có sự đóng góp không nhỏ của Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Bắc Bình. Với sự sâu sát, gần gũi, bộ đội thường xuyên bám địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng rồi có phương pháp đồng hành, giúp đỡ đồng bào Hồi giáo Bàni nơi đây vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, LLVT huyện đã phối hợp với Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni thực hiện mô hình "Chức sắc tôn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự", mô hình gồm 16 thành viên, do Sư cả Xích Dự làm tổ trưởng, mô hình đã phát huy hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Nói về tình đoàn kết, gắn bó giữ bộ đội và đồng bào Hồi giáo, Sư cả Xích Dự, Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Bình Thuận chia sẻ: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công, lời dạy của Bác Hồ từ lâu đã trở thành lẽ sống của đồng bào Chăm chúng tôi, ở thôn Thanh Khiết chúng tôi gắn bó với bộ đội lắm, việc gì khó khăn các anh cũng giúp đỡ, hỗ trợ, chúng tôi còn thường xuyên phối hợp với nhau trong tuyên truyền, vận động tín đồ xóa bỏ những hủ tục, tập quán lạc hậu, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo".

Những công trình đậm tình quân, dân

Vừa qua, người dân Giáo xứ Hòa Vinh, huyện Hàm Thuận Nam phấn khởi đón nhận công trình văn hóa, thể dục thể thao do Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh xây tặng, gồm khu nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, khu luyện tập thể dục thể thao ngoài trời và đường nội bộ trong khuôn viên, với tổng kinh phí hơn 1,1 tỉ đồng, trong đó, Quân khu 7 hỗ trợ 500 triệu đồng, còn lại do bà con giáo dân đóng góp.

Linh mục Nguyễn Văn Hoàng, Quản xứ Giáo xứ Hòa Vinh vui mừng chia sẻ: "Công trình đã phát huy công năng, có nơi để bà con tập trung làm căn cước công dân, tổ chức sinh hoạt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, những gia đình nào tổ chức lễ cưới không có chỗ thì cho mượn miễn phí. Bà con giáo dân biết ơn bộ đội đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động Công giáo, chăm sóc đời sống tinh thần đồng bào Công giáo".

Lực lượng vũ trang gắn bó nghĩa tình với đồng bào các dân tộc, tôn giáo - Ảnh 1.

Công trình văn hóa, thể dục, thể thao góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa LLVT tỉnh Bình Thuận và bà con theo đạo Tin lành phường Mũi Né.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh đã xây tặng 7 công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao trong các cơ sở tôn giáo, những công trình này mang ý nghĩa thiết thực, tạo sự gắn kết thân thiện giữa LLVT với đồng bào dân tộc, tôn giáo, qua đó củng cố vững chắc tình đoàn kết Quân – Dân, đoàn kết Lương – Giáo.

Vun bồi sức mạnh đoàn kết

Nhờ thực hiện tốt Mô hình "Lực lượng vũ trang tăng cường đoàn kết tôn giáo, dân tộc" từ năm 2016 đến nay, cán bộ, chiến sĩ đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm đối với công tác chăm lo, giúp đỡ đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo. Các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa mô hình bằng các hoạt động như tăng cường kết nghĩa, giao lưu với các xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số và các thôn dân tộc thiểu số xen ghép, các xã, thôn có đông đồng bào có đạo; giúp sửa chữa nhà, làm đường giao thông nông thôn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành xây dựng 87 căn Nhà "Tình nghĩa Quân - Dân" tặng đồng bào các dân tộc, tôn giáo, với kinh phí hơn 17 tỉ đồng. Đồng thời thường xuyên gặp mặt già làng, trưởng bản, người uy tín, chức sắc, chức việc, nhà tu hành để trao đổi, phối hợp trong nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhất là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong những ngày này.

Khẳng định hiệu quả của mô hình, Đại tá Trần Đông Thành, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận cho biết: "Thông qua việc thực hiện các phần việc của mô hình đã tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa LLVT với đồng bào các dân tộc, tôn giáo, làm cầu nối giữa cơ sở với cấp ủy, chính quyền địa phương. Khi cán bộ, chiến sĩ LLVT đến với đồng bào các dân tộc, tôn giáo được đón tiếp niềm nở, qua trao đổi cũng vỡ ra nhiều vấn đề, hiểu thêm tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của đồng bào dân tộc, tôn giáo, từ đó có nhiều hoạt động để sự gắng kết ngày càng bền chặt, thân thiện hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng".

"Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm". Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bình Thuận tiếp tục có thêm nhiều hoạt động, công trình ý nghĩa hướng về vùng đồng bào các dân tộc, tôn giáo, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó máu thịt Quân - Dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước