Ngư dân chung tay ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép

Trọng Ninh, Thanh Phong, Vũ Anh (VTV Digital)-Thứ sáu, ngày 30/04/2021 18:15 GMT+7

VTV.vn -Giữa lúc tình hình dịch bệnh trên thế giới và các nước láng giềng diễn biến phức tạp, ngoài lực lượng thực thi pháp luật trên biển còn có sự tham gia đóng góp của ngư dân.

Cũng như nhiều người dân khu vực này, ông Hoàng Minh Đức, phường An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, thường xuyên cùng với các lực lượng Biên phòng đi tuần tra để phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép từ biên giới Campuchia về Việt Nam. Ông cho biết, vừa qua, ở khu vực Hòn Chồng cũng đã phát hiện 4 người Việt Nam từ Campuchia về nên đã báo cho lực lượng chức năng đến kiểm tra xử lý.

Còn với ngư dân Trần Văn Đương, thuyền trưởng tàu cá Kiên Giang, ngoài việc đánh bắt hải sản, anh cũng tích cực tham gia cung cấp tin tức người nhập cảnh trái phép cho cảnh sát biển. Anh kể lại, cách đây ít ngày, khi đang đánh bắt trên biển, anh được bạn nghe báo tin có thấy một số thuyền nhỏ chở theo một số người cả nam và nữ nên đuổi theo rồi báo cho cảnh sát biển đến kiểm tra xử lý.

Ngư dân chung tay ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Cánh sát biển bàn giao người nhập cảnh trái phép cho lực lượng biên phòng.

Theo Thượng úy Lê Thế Bằng, Thuyền trưởng tàu CSB 3002, Hải đội 421 BTL Vùng Cảnh sát biển 4 khu vực vùng biển Tây Nam giáp ranh với nước bạn hiện có rất nhiều tàu cá và tàu thuyền qua lại nên rất phức tạp vì vậy để ngăn dịch thì phải phối hợp nhiều lực lượng nắm bắt thông tin truy bắt các đối tượng. Trong đó, ngư dân chính là tai mắt của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển.

Thời gian qua giữa sự phối hợp 3 vòng của Cảnh sát biển ngoài khơi, Biên phòng khu vực bờ biển, người dân trên đất liền, đã hạn chế rất nhiều tình trạng người xuất, nhập cảnh trái phép.

Theo thống kê từ UBND huyện Phú Quốc, từ khi dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện khoảng 55 vụ nhập cảnh trái phép, và 15 vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Ngư dân chung tay ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép - Ảnh 2.

Tàu cảnh sát biển truy lùng tàu cá lạ.

Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết, để ngăn người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về, TP đã huy động toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chặt với 3 vòng khép kín.

Ngoài ra, Phú Quốc xác định người dân là nòng cốt trong việc phối hợp để phát hiện kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, vì vậy, thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân, ngư dân tích cực tham gia cung cấp thông tin để giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép để phòng dịch bệnh COVID-19 xâm nhập đảo.

Với sự đồng hành của ngư dân trong việc phát hiện, tuần tra, truy vết những trường hợp nhập cảnh trái phép đã được ngăn chặn kịp thời giúp cho kiểm soát dịch bệnh xâm nhập vào đảo được chủ động hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước