Nhiều bộ ngành lúng túng khi xử phạt thuốc lá thế hệ mới

Giang Châu - Anh Nguyên-Thứ tư, ngày 11/11/2020 21:16 GMT+7

VTV.vn - Thị trường Việt Nam xuất hiện các loại thuốc lá thế hệ mới tuy nhiên, các cơ quan chức năng thừa nhận có sự lúng túng khi quản lý sản phẩm này.

Sáng 11/11, buổi tọa đàm về Khung pháp lý cho thuốc lá thế hệ mới tại Việt Nam đã được báo Pháp luật Việt Nam tổ chức nhằm tìm ra những ý kiến, giải pháp để quản lý loại hình sản phẩm này.

Tại buổi tọa đàm, đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Y tế… cho biết đang gặp lúng túng trong việc xử lý loại sản phẩm này. Theo bà Nguyễn Quỳnh Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp: "Thuốc lá thế hệ mới có phải thuốc lá theo định nghĩa của luật phòng chống thuốc lá hay không? Nếu ứng xử với nó như mặt hàng cấm thì sẽ áp dụng xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hóa, thương mại. Nhưng nếu là mặt hàng thuốc lá phải áp dụng các nghị định trong lĩnh vực vi phạm hành chính của Bộ Y tế".

Có ý kiến cho rằng thuốc lá thế hệ mới ra đời cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ và đáp ứng nhu cầu, thị hiếu, giảm mức độ độc hại với người tiêu dùng vì vậy không thể đặt quy định về thuốc lá truyền thống để áp dụng cho loại sản phẩm này

Ông Lê Thành Hưng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: "Bộ Khoa học và Công nghệ đang xem xét nghiên cứu để đưa ra những khái niệm, tiêu chí kỹ thuật đối với những sản phẩm thuốc lá thế hệ mới. Cần sớm rà soát, xây dựng văn bản pháp luật đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng ở Việt Nam cho phù hợp".

Theo đại diện Bộ Y tế, hiện nay trên thế giới có 42 quốc gia đã có quy định cấm đối với thuốc lá điện tử và xu thế nhiều quốc gia cho phép cũng cấm trở lại. Rất nhiều ý kiến đa chiều đã được đưa ra tranh luận.

Một số đại biểu cho rằng nên có giai đoạn thí điểm cho phép nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, phân phối và sử dụng thuốc lá thế hệ mới tại Việt Nam từ đó, sẽ giúp xây dựng một khung pháp lý phù hợp với chiến lược quốc gia về giảm thiểu tác hại thuốc lá và đảm bảo dung hòa quyền lợi của các chủ thể liên quan, bao gồm Nhà nước, người tiêu dùng, nhà sản xuất thuốc lá và nông dân trồng thuốc lá.

Trước khi luật hóa, nên có cơ chế thí điểm để quản lý thuốc lá điện tử? Trước khi luật hóa, nên có cơ chế thí điểm để quản lý thuốc lá điện tử?

VTV.vn - Nhiều ý kiến cho rằng, không nên ngay lập tức luật hóa tại thời điểm này mà bỏ qua giai đoạn thí điểm cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh thuốc lá thế hệ mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước