Nỗi lo sinh kế của phụ nữ sau đỉnh dịch

Đỗ Hòa - Ngọc Phức-Thứ hai, ngày 11/10/2021 05:30 GMT+7

VTV.vn - Bị mất việc làm do dịch bệnh, nhiều phụ nữ thuộc khu vực phi chính thức đang trải qua quãng thời gian vất vả, lo lắng nhất vì sinh kế.

Hơn hai tháng nay, những cơn đau của khối u tái mọc sau một lần mổ hành hạ chị Vũ Thị Liễu, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội mỗi ngày thêm nặng. Có những buổi, chị chỉ có thể nằm chịu đau để con gái lớn tự xoay xở việc nhà, con trai tự loanh quanh nghịch. Cũng bởi, hơn hai tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội là hơn hai tháng chị chẳng có người thuê mướn để kiếm hơn 1 triệu đồng trang trải như trước đó.

Tiền thuốc của mẹ phải cắt nhưng tiền thuốc cho cô con gái lớp 6 vốn sinh ra đã chỉ có một quả thận, lúc nào cũng gầy yếu thì không đành. Vậy nên, ngoài bấu víu, vay mượn họ hàng, mọi chi phí sinh hoạt, chị Liễu chỉ có thể trông chờ vào khoản trợ cấp hộ nghèo - mà nhiều lúc phải nhờ mẹ đi lĩnh hộ.

May mắn hơn chị Liễu, gần 10 ngày nay, chị Lê Thị Vân đã đi làm trở lại. 7 năm gắn bó với xưởng đồ thủ công cho người khuyết tật câm điếc với đủ khó khăn nhưng với Vân, đợt nghỉ dịch vừa rồi là quãng thời gian vất vả, lo lắng nhất.

"Chúng tôi nghỉ ở nhà không có nguồn thu, không có sự thêm thắt nào cho cuộc sống. Đấy là khoảng thời gian buồn chán nhất với chúng tôi. Không giao lưu, không có cộng đồng, không có nói chuyện, không được làm việc, hoạt động, ở nhà buồn chán, thất vọng, cơ thể cũng rất yếu… Quay lại mới được ít thôi nhưng chúng tôi thấy mạnh khỏe, vui" - chị Vân nói.

Không một tiếng nói chuyện nhưng tiếng nhồi bồng, tiếng máy may và cả những sản phẩm thành hình đủ nói lên niềm vui của chị Vân cùng gần 30 lao động nữ khuyết tật câm điếc khác. Dẫu vậy, niềm vui vẫn đi cùng với nỗi lo bởi nếu dịch quay trở lại, công ty không bán được hàng, cơ hội được làm việc với những lao động như họ lại càng mong manh hơn.

Những món đồ thủ công nay đã được công ty đã chuyển hướng sang bán online - hướng đi mới và cả hi vọng mới cho những lao động nữ này.

Còn chị Liễu, sau những cơn đau - cũng gượng dậy để chăm lấy cái cây, nuôi lấy đàn vịt mà mẹ chị mới mua. Chị bảo, dù ít thì đó cũng là hi vọng để chị có thể bước qua những khó khăn của đại dịch này trong lúc chờ để có thể được thuê làm trở lại.

Thu nhập của người lao động khu vực dịch vụ giảm mạnh nhất do dịch Thu nhập của người lao động khu vực dịch vụ giảm mạnh nhất do dịch

VTV.vn - Người lao động làm việc trong khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng về thu nhập nặng nhất do dịch với mức thu nhập bình quân đạt 6,2 triệu đồng/tháng, giảm 13,5% so với quý trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước