Quảng Trị nâng mức cảnh báo cao nhất với dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/05/2021 15:31 GMT+7

Quảng Trị phong tỏa khu vực có nguy cơ cao. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Tỉnh Quảng Trị đã nâng mức cảnh báo phòng chống dịch COVID-19 lên mức cao nhất.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị đã có 1 ca dương tính với COVID-19, 2 ca nghi nhiễm COVID-19 tại khu vực phường 3, thành phố Đông Hà. Từ tối 10/5 cho đến ngày hôm nay (11/5), thành phố Đông Hà đã phong tỏa khu phố 2, khu phố 5, khố 6, phường 3, nơi ở của 2 ca nghi nhiễm COVID-19, đồng thời tích cực truy vết các trường hợp F1 và F2.

Lực lượng chức năng thành phố Đông Hà đã truy vết và đưa đi cách ly 34 F1, hơn 233 F2. Lịch trình đi lại của 2 bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại phường 3, thành phố Đông Hà khá phức tạp. Tỉnh Quảng Trị đã nâng cao mức cảnh báo phòng chống dịch COVID-19 lên mức cao nhất. Tỉnh Quảng Trị đã thực hiện giãn cách một số điểm trong Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Quảng Trị cũng tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Đà Nẵng - Quảng Trị, Quảng Trị - Đà Nẵng và thiết lập thêm các chốt kiểm tra liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tỉnh Quảng Trị cũng đã cho học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ học từ ngày 9/5. Riêng khối 12, tỉnh Quảng Trị sẽ cho các em ôn tập theo hình thức trực tuyến, còn những nơi vùng sâu, vùng xa các em sẽ học trực tiếp nhưng một lớp không quá 25 học sinh.

Quảng Trị cách ly y tế cộng đồng liên quan ca bệnh 3329 Quảng Trị cách ly y tế cộng đồng liên quan ca bệnh 3329

VTV.vn - Bản tin của Bộ Y tế ngày 9/5 đã công bố 1 ca bệnh trong cộng đồng tại Quảng Trị. Theo đó, ca bệnh 3329 là bệnh nhân nữ, 23 tuổi trú tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước