Thầy đồ cho chữ thời COVID-19

Thảo Nguyên-Chủ nhật, ngày 14/02/2021 12:41 GMT+7

VTV.vn - Mùng 3 Tết, tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiều người đổ về xin chữ đầu năm nhưng năm nay, quy trình xin chữ có nhiều khác biệt.

Năm nay, muốn gặp các ông đồ, du khách phải đeo khẩu trang, xếp hàng theo quy định giãn cách phòng, chống dịch COVID-19. Các thầy đồ viết chữ được bố trí tại 2 địa điểm là sân trong Văn Miếu và khu vực Hồ Văn.

Các bàn viết chữ được lắp vách ngăn trong suốt, ông đồ đeo khẩu trang. Đây được coi là giải pháp phòng dịch tạm thời trong những ngày dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại trong cộng đồng.

Tại sân trong Văn Miếu, khu vực viết chữ được ngăn thành nhiều hàng để người dân giãn cách trong lúc xếp hàng. Dưới sân gạch được kẻ vẽ các ô vuông để đánh dấu vị trí đứng cho người xếp hàng.

Tết đặc biệt của những em học sinh trong khu cách ly ở tâm dịch COVID-19 Tết đặc biệt của những em học sinh trong khu cách ly ở tâm dịch COVID-19

VTV.vn - Tết đến, trẻ em là người vui nhất. Thế nhưng, Tết năm nay, ngay lúc này, nhiều em học sinh vẫn chưa được về nhà đoàn viên với gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước