Tuần sau miền Bắc có rét đậm, rét hại

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/12/2020 06:11 GMT+7

Người dân tại Hà Nội dạo chơi trên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đều trang bị cho mình quần áo ấm, quấn khăn, đeo khẩu trang… để chống lại thời tiết lạnh buốt. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Các tỉnh miền Bắc sắp có đợt rét đậm, rét hại đầu tiên trong mùa đông năm nay.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng đêm Chủ nhật đến thứ Ba tuần sau, không khí lạnh sẽ liên tiếp được tăng cường mạnh xuống nước ta khiến nhiệt độ giảm mạnh.

Trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư, dự báo vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ có rét đậm diện rộng, nhiệt độ ban đêm 11-14 độ, ban ngày 12-16 độ, vùng núi có rét hại với nhiệt độ ban đêm là 8-11 độ, ban ngày không quá 12 độ C.

Không khí lạnh tăng cường mạnh, vùng núi rét đậm rét hại Không khí lạnh tăng cường mạnh, vùng núi rét đậm rét hại

VTV.vn - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước