Vấn đề xử lý rác thải "làm nóng" kỳ họp HĐND tỉnh Cà Mau

TTXVN-Thứ bảy, ngày 11/07/2020 18:33 GMT+7

Sau con nước lớn, rác thải nhựa trôi lại và tập trung gần chân cầu Gành Hào, TP Cà Mau. Ảnh: VOV

VTV.vn - Theo đại biểu Nguyễn Chí Công, nếu không có giải pháp căn cơ, chỉ 20 - 25 năm nữa, rác thải rắn sinh hoạt sẽ lấp đầy phần đất liền hơn 5.000km2 của tỉnh với bề dày 10cm.

Ngày 10/7, Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc. Tại phiên họp này, HĐND tỉnh Cà Mau đã tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh do HĐND tỉnh bầu ra.

Theo đó, HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với ông Trần Ngọc Diệp do tới tuổi nghỉ hưu; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, miễn chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với ông Huỳnh Quốc Việt do được điều động giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với Đại tá Trương Dũng Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, do chờ nghỉ hưu; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Thanh Điền, Giám đốc Sở Ngoại vụ, do đơn vị bị giải thể.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trương Đăng Khoa và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Hùng.

Ông Trương Đăng Khoa sinh ngày 9/1/1976 tại Tân Lộc, Thới Bình; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trình độ lý luận: Cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Văn Hùng sinh ngày 6/5/1972, quê quán ở huyện Năm Căn; trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự; trình độ lý luận: Cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, trong phiên làm việc cuối của Kỳ họp thứ 12, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, được cử tri quan tâm.

Đại biểu Phan Mộng Thành cho rằng tiến độ giải ngân vốn cho Chương trình mục tiêu quốc gia về công tác giảm nghèo còn quá chậm. "Chúng ta vận động người nghèo xây dựng khu chăn nuôi để "đón" nguồn vốn nhân văn này nhưng khi có nguồn thì giải ngân quá chậm vì phải trải qua rất nhiều thủ tục, rất nhiêu khê. Khi con giống đến tay người nuôi, khu chăn nuôi đã xuống cấp", đại biểu Phan Mộng Thành nói.

Quan tâm công tác bảo vệ môi trường, đại biểu Nguyễn Chí Công lo lắng về vấn đề thu gom rác thải sinh hoạt bởi lượng rác còn tồn ngoài môi trường là rất lớn. Theo thống kê, lượng rác thải rắn sinh hoạt do các đô thị ở tỉnh thải ra khoảng 210 tấn/ngày đêm, trong khi lượng rác thải được thu gom chỉ đạt khoảng 85%. Lượng rác thải này ở khu vực nông thôn khoảng 145 tấn/ngày đêm, tỷ lệ thu gom đạt khoảng 45%. Như vậy, tại thành thị còn trên 31 tấn rác/ngày đêm, nông thôn là 80 tấn rác/ngày đêm chưa được thu gom.

Theo đại biểu Nguyễn Chí Công, với tốc độ như hiện nay, nếu không có giải pháp căn cơ thì chỉ trong vòng 20 - 25 năm nữa, lượng rác thải rắn sinh hoạt sẽ đủ để lấp đầy toàn bộ phần đất liền rộng hơn 5.000km2 của tỉnh Cà Mau với bề dày là 10cm.

Liên quan đến vấn đề môi trường, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ngành liên quan, các địa phương tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh hành động quyết liệt, tạo thành phong trào hành động cao hơn nữa, tạo ý thức toàn dân trong vấn đề xả thải và thu gom rác sinh hoạt.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, tình hình dịch tả lợn châu Phi, đại dịch COVID-19 và vụ hạn hán lịch sử đã tác động rất nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của địa phương. Với nhiều giải pháp, sự vào cuộc tích cực của tỉnh, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã được ngăn chặn, gây thiệt hại thấp nhất ở Cà Mau so với các tỉnh khác ở Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bệnh dịch vẫn ảnh hưởng rất lớn đến ngành chăn nuôi của địa phương.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2020 cả nước đã phải đối mặt với nhiều khó khăn. Do đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm của Cà Mau bị tác động, ảnh hưởng lớn như: Tốc độ tăng trưởng ước đạt chỉ 1,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 2,1% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thủy sản tăng 2,3%, trong khi đó hiện còn khoảng 19.000 tấn tôm thành phẩm đang tồn kho ở các doanh nghiệp; kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt trên 31% kế hoạch, giảm trên 12% so với cùng kỳ.

Nhiều địa phương tại ĐBSCL loay hoay với bài toán xử lý rác thải Nhiều địa phương tại ĐBSCL loay hoay với bài toán xử lý rác thải

VTV.vn - Thực tế cho thấy, nhiều địa phương tại khu vực ĐBSCL vẫn đang loay hoay với vấn nạn rác thải sinh hoạt mà chưa có lời giải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước