Vì sao chưa di dời các hộ dân dưới chân đèo Cả?

Tấn Quýnh (VTV8)-Thứ tư, ngày 07/10/2020 07:56 GMT+7

VTV.vn - Phương án xây dựng khu tái định cư, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đã có nhưng tất cả vẫn còn trên giấy.

Thấp thỏm là tâm trạng chung của hơn 100 con người đang sống tại khu dân cư dưới chân đèo Cả, tỉnh Khánh Hòa. Điều đáng nói, nỗi lo này đã kéo dài suốt nhiều năm qua khi đây là điểm nóng về nguy cơ sạt lở đá núi.

Vì sao chưa di dời các hộ dân dưới chân đèo Cả? - Ảnh 1.

Nhà bên dưới, đất đá bên trên có thể sạt lở bất cứ lúc nào khiến người dân luôn thấp thỏm, lo âu.

Chuyện xảy ra cách đây 4 năm nhưng bây giờ nhắc lại, ai trong gia đình anh Trần Văn Tắc ở Xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cũng thảng thốt. Họ đã thoát chết trong gang tấc khi đất đá trên núi sạt lở, đổ ập xuống căn nhà của mình.

Nhà của anh Tắc đã sửa lại ngay sau đó nhưng cũng chỉ là sửa tạm, bởi chẳng ai muốn ở lại nơi này. Tuy nhiên, không muốn ở thì vẫn phải ở, bởi đến lúc này, gia đình anh Tắc cũng như cả khu dân cư thuộc thôn Đông Bắc, xã Đại Lãnh không biết phải dời đi đâu.

Vì sao chưa di dời các hộ dân dưới chân đèo Cả? - Ảnh 2.

Tại đây có 30 hộ gia đình với 108 nhân khẩu. Họ đã sống lâu nay bên dưới chân đèo Cả nhưng càng ngày càng phải chứng kiến thường xuyên những đợt sạt lở đất đá núi trong mùa mưa bão.

Nhà ở bên dưới, những khối đá hổng chân lại nằm bên trên. Hiểm họa cứ thế lơ lửng trên đầu người dân cả một khu dân cư dưới chân đèo.

Đầu năm nay, một lần nữa, phương án di dời và tái định cư cho các hộ dân dưới chân đèo Cả đã được tính đến. Dự tính, sẽ có một khu tái định cư mới rộng 3,6 ha, cũng nằm trong địa bàn xã Đại Lãnh được xây dựng để tiếp nhận các hộ dân di dời. Kinh phí thực hiện di dời và tái định cư, dự toán khoảng 19 tỷ đồng. Tuy vậy, đến lúc này, đây vẫn chỉ là phương án và các hộ dân dưới chân đèo Cả phải tiếp tục cảnh sống bất an.

Dù rằng, khu vực người dân đang sống hiện tại gần biển, tiện cho việc mưu sinh nhưng không ai có thể an lòng khi lúc này là mùa mưa bão. Bởi vậy, sẵn sàng di dời khi mưa to gió lớn là việc trước mắt mà các hộ dân dưới chân đèo Cả phải chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Vùng áp thấp đi vào vùng biển Phú Yên đến Khánh Hòa, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn Vùng áp thấp đi vào vùng biển Phú Yên đến Khánh Hòa, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn

VTV.vn - Các chuyên gia nhận định, đây là một đợt mưa dài ngày, cường độ lớn, nhiều nơi mưa hàng trăm mm, rất dễ kéo theo sạt lở, ngập lụt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước