Xem xét cải tạo sông Tô Lịch thành hầm chống ngập và công viên văn hóa

Ánh Kim, Trung Duy-Thứ năm, ngày 14/07/2022 21:21 GMT+7

VTV.vn - Giải pháp cải tạo sông Tô Lịch này đang được các cấp lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng các chuyên gia đầu ngành quan tâm, nghiên cứu.

Sông Tô Lịch hiện nay, có thể nói, vẫn đang là một con sông chết và cần hơn nữa những giải pháp để lấy lại sức sống cho dòng sông này. Đây là nội dung, được đại diện UBND thành phố Hà Nội đưa ra mới đây.

Hiện, thành phố đang triển khai dự án xử lý nước thải hai bên dòng sông Tô Lịch. Song song với đó, nhiều giải pháp tiếp theo đang được tính đến.

Xem xét cải tạo sông Tô Lịch thành hầm chống ngập và công viên văn hóa - Ảnh 1.

Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá có thể thu gom toàn bộ nước thải hai bên sông Tô Lịch. Hi vọng dự án này thi công đúng tiến độ để đến cuối năm 2023 đầu năm 2024, nhà máy xử lý nước thải có thể vận hành.

Đây có lẽ không chỉ là hi vọng của Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Hạ, một trong các chuyên gia tham gia tư vấn các dự án cải tạo sông Tô Lịch, mà còn là của người dân thành phố. Dù vậy, theo chuyên gia, đây mới chỉ là bước đầu trong quá trình lấy lại sức sống của dòng sông này.

Việc cải tạo sông Tô Lịch có 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 là thu gom, tách nước thải. Giai đoạn 2 là làm sạch. Giai đoạn 3 là tạo dòng chảy sinh thái cho sông.

Xem xét cải tạo sông Tô Lịch thành hầm chống ngập và công viên văn hóa - Ảnh 2.

Không chỉ lấy lại sức sống, để tôn vinh giá trị của dòng sông, mới đây nhất, đơn vị xây dựng giải pháp cải tạo sông Tô Lịch thành Công viên lịch sử, văn hoá, tâm linh kết hợp với hệ thống hầm ngầm chống ngập và cao tốc ngầm cũng vừa đưa ra các điều chỉnh tổng thể, hoàn thiện về thiết kế. Điều này cũng được nhiều chuyên gia kỳ vọng đề xuất sớm đi vào thực tiễn.

Đánh giá về đề xuất cải tạo sông Tô Lịch thành công viên và hầm chống ngập, đại diện UBND thành phố Hà Nội cũng chia sẻ, đây là giải pháp táo bạo, đột phá, song cần bàn kỹ, đảm bảo được sự đồng bộ, giữ được sông Tô Lịch, phát triển lịch sử văn hoá, giải quyết được tình trạng úng ngập.

Theo chuyên gia, giải pháp cần xác định rõ 3 mục tiêu gồm phát triển không gian kiến trúc cảnh quan sông Tô Lịch; xử lý thoát nước công nghệ, giải quyết vấn đề ngập úng và tổ chức tuyến giao thông ngầm sông Tô Lịch. Đề án được kỳ vọng là giải pháp khắc phục tình trạng mưa ngập của thủ đô và đem lại diện mạo mới cho dòng sông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước