TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng nâng cao năng lực quản lý môi trường

Thanh Nga, Văn Phát (VTV8)Cập nhật 10:52 ngày 15/05/2018

VTV.vn - Chính quyền và người dân Đà Nẵng đang nỗ lực xây dựng một thành phố xanh, đúng với tiêu chí mà Đà Nẵng đang hướng đến là thành phố đáng sống, thành phố môi trường.

Bất cứ địa phương nào, phát triển đô thị luôn kèm theo bài toán về môi trường. Sự yếu kém trong quy hoạch đô thị và quản lý môi trường sẽ là điểm trừ. Do vậy, để tránh tình trạng trên, Đà Nẵng đã không ngừng nâng cao năng lực bảo vệ môi trường. 

Bảo vệ môi trường hiện là một trong ba trụ cột quan trọng trong mục tiêu phát triển thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững. Song song với quá trình phát triển đó, Đà Nẵng đã phải đối mặt với khá nhiều thách thức, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, khu kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Để hạn chế điều này, Đà Nẵng khuyến khích áp dụng đổi mới công nghệ, giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, đầu tư công nghệ xử lý hiện đại. Nhờ vậy mà chỉ số ô nhiễm không khí (API) luôn đảm bảo nhỏ hơn 100.

Đà Nẵng được đánh giá là đô thị kiểu mẫu về môi trường. Đây cũng là kết quả đầu tư các nguồn lực, đồng thời chủ động lồng ghép các chỉ tiêu môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Mới đây Đà Nẵng đã xây dựng Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường". Với đề án này, hàng loạt vấn đề về môi trường được cân nhắc thay đổi. Động thái này thể hiện quyết tâm sớm xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.