TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nông dân Hà Tĩnh nỗ lực cứu lúa mùa nắng hạn

Quang Tiến, Thiện Linh (VTV8)Cập nhật 11:24 ngày 05/07/2018

VTV.vn - Gần 1 tháng nay Hà Tĩnh không có mưa, cộng với thời tiết nắng nóng cực điểm diễn ra trong những ngày này đã khiến nguy cơ thiếu nước tưới cho đồng ruộng rất lớn.

Đã hơn 2 tháng gieo sạ nhưng những cánh đồng lúa này phát triển rất chậm, năng suất lúa đang đứng trước nguy cơ sụt giảm do hạn hán kéo dài. Mặc dù Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp điều tiết nước nhưng ở một số diện tích ruộng ở vùng cao hay cuối kênh nguy cơ thiếu nước tưới vẫn đang thường trực.

Theo báo cáo của Sở NN và PTNT tỉnh Hà Tĩnh, tính đến ngày 03/7/2018 toàn tỉnh có khoảng 320ha diện tích đã bị cạn nước, cụ thể một số vùng như huyện Kỳ Anh; thị xã Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà.. Ngoài ra có khoảng 337ha có nguy cơ bị thiếu nước. Số diện tích này chủ yếu nằm ở những vùng cao, vùng cuối kênh, vùng tưới của các công trình tiểu thủy nông bị cạn nước. 

Các giải pháp để cứu lúa trong những ngày nắng hạn đang được chính quyền địa phương tích cực triển khai. Các hồ chứa nước lớn trên địa bàn Hà Tĩnh như hồ Sông Rác, hồ Kẻ Gỗ hay Trạm bơm Linh Cảm phải vận hành 24/24 nhằm đảm bảo nước tưới cho các đồng ruộng trên địa bàn. Như tại trạm bơm Linh Cảm một ngày tiêu thụ gần 50 triệu tiền nhiên liệu để bơm nước, đơn vị này đã chạy liên tục máy bơm suốt 12 ngày nay nhưng vẫn không thể đảm bảo hết nguồn nước tưới cho các đồng ruộng nằm ở cuối kênh.

Có một khó khăn hiện nay là sau những trận bão lụt, một số hệ thống kênh thủy lợi đã xuống cấp, cùng với đó là 1 số tuyến thủy lợi vẫn chủ yếu làm bằng đất nên lượng nước thất thoát khá nhiều, dẫn đến tình trạng có đồng ruộng dư nước, có đồng ruộng nằm cuối hạ du thì không có nước tưới. Bà con nông dân huyện Đức Thọ phải thường xuyên nạo vét kênh mương để có thể dẫn nước về đồng ruộng.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.