TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nông sản Đà Lạt rớt giá khiến người dân lao đao

Tuyết Ngọc, Mạnh Tuấn (Đài PTTH Lâm Đồng)Cập nhật 11:16 ngày 08/05/2018

VTV.vn- Nhiều diện tích rau thương phẩm của Đà Lạt đối diện với tình trạng dịch bệnh, giảm giá mạnh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất hiện nay.

Không chỉ có khoai tây mà hiện nay nhiều mặt hàng nông sản cũng giảm giá mạnh như cà rốt, hành tây, ớt chuông, bắp cải…Nhiều nhà vườn cho biết, hiện giá khoai tây đẹp đang được thương lái thu mua từ 4.500 đến 5.000 đồng/kg, cà rốt 5.000 đồng/kg, hành tây 3.000 đồng/kg, cải thảo, sú chỉ 4.000 đồng/kg, ớt chuông 15.000 đồng/kg. Hiện mức giá này đang thấp một nửa so với thời điểm trước đây.

Theo lý giải của các nhà vườn, nguyên nhân làm tình trạng nông sản rớt giá mạnh là do sức tiêu thụ ở các tỉnh thành thấp, vì nhiều địa phương trong cả nước cũng sản xuất được rau thương phẩm như Đà Lạt – Lâm Đồng, cộng vào đó là nhiều mặt hàng từ Trung Quốc được nhập vào với giá thành hạ nên rau Đà Lạt cũng khó cạnh tranh.

Rõ ràng, trước tình trạng sản phẩm nông sản làm ra "cung vượt cầu" đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất cũng như kinh tế của nông dân. Vì thế đẩy mạnh chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm là những bài toán cần đặt ra để ổn định giá và giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.