TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Quảng Bình hạ độ cao một ngọn đồi để ngăn ngừa nguy cơ sạt lở

Hồ Chiến, Trọng HoàngCập nhật 17:30 ngày 25/10/2023

VTV.vn-Để ngăn ngừa sạt lở tại khu dân cư dưới chân đồi Hạ Vàng, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã quyết định thực hiện phương án xử lý hạ thấp độ cao quả đồi.

Đồi Hạ Vàng thuộc tổ dân phố Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch là một trong những điểm có nguy cơ sạt lở cao nhất ở tỉnh Quảng Bình. Phía dưới đồi Hạ Vàng hiện có 36 hộ, với hơn 140 nhân khẩu đang sinh sống. Mái nhà ở của các hộ dân vừa thấp, vừa sát dưới chân đồi nếu chẳng may xảy ra sạt lở, cả quả đồi sẽ trùm lên, gây thiệt hại nặng.

Để hạn chế nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch thực hiện phương án xử lý hạ thấp độ cao đồi Hạ Vàng theo hình thức xã hội hóa trong thời gian 24 tháng, bắt đầu từ cuối năm 2022. Diện tích khu vực thực hiện phương án là hơn 33.500 m2; khối lượng đất đào trên 450.000m2. Sau khi đồi được hạ độ cao theo đúng thiết kế, đơn vị thực hiện sẽ hoàn thổ lớp đất phong hóa bề mặt để phục vụ trồng cây.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng đã chỉ đạo thị trấn Phong Nha phải theo dõi sát tình hình thực tế, diễn biến của thời tiết, ứng trực thường xuyên để triển khai ngay phương án di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có mưa lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.