TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ phức tạp

Mỹ Nga, Quốc PhươngCập nhật 20:23 ngày 14/10/2023

VTV.vn - Trước tình hình mưa lớn đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với thiên tai.

Ngoài việc nâng cấp cảnh báo rủi ro do mưa lớn, lốc sét lên mức 2, theo dõi sát diễn biến tình hình mưa lũ, sạt lở, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã yêu cầu các công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du.

Ghi nhận thực tế tại thủy điện Hương Điền - 1 trong 4 nhà máy thủy điện lớn nhất của tỉnh Thùa Thiên Huế, thời điểm hiện tại các công tác như vận hành thử các thiết bị tràn xả lũ, cống lấy nước hay thiết bị dự phòng đều hoạt động bình thường, sẵn sàng ứng phó với tình hình mưa lớn phức tạp trong nhiều ngày tới.

Đến 14h ngày 13/10, mực nước hồ thủy điện Hương Điền thuộc phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế là hơn 52m, so với cao trình là còn gần 6m, hiện hồ chứa tại thủy điện này vẫn đang ở mức an toàn. Tuy nhiên để chủ động trước tình hình mưa lớn đang rất phức tạp và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, bắt đầu từ 15h chiều nay, đơn vị đã được lệnh vận hành điều tiết hồ chứa qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-400m3/s.

Mưa lớn trong nhiều ngày qua với tổng lượng mưa của cả đợt phổ biến 80 - 180mm, có nơi trên 250mm đã khiến nhiều khu vực thấp trũng và đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Hiện nay nước tại các sông ở Thừa Thiên Huế đang dâng cao, nhằm tránh thiệt hại về tính mạng và tài sản, từ chiều nay địa phương này cũng đã cho toàn bộ học sinh trên toàn tỉnh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đối với các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu... Tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chỉ đạo thực hiện phương châm 4 tại chỗ, nhất là các vùng dễ xảy ra chia cắt.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến khó lường, các địa bàn thấp trũng tại Thừa Thiên Huế có nhiều ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết cũng đã được các lực lượng cắm biển cảnh báo, cấm đường các khu vực nguy cơ rất cao xảy ra sạt trượt không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.