10 cầu thủ tiêu biểu của bóng đá Đông Nam Á từng thi đấu tại châu Âu

AQ (Theo Goal)Cập nhật 15:00 ngày 07/02/2014

Nhân dịp Teerasil Dangda chính thức đạt được thỏa thuận sang Tây Ban Nha thi đấu cho CLB Almeria, hãy cùng điểm qua 10 cầu thủ nổi bật của bóng đá Đông Nam Á từng sang châu Âu thi đấu.

V.Sundramoorthy (Singapore) - FC Basel 1988

‘ V.Sundramoorthy là một trong những tiền đạo hay nhất của bóng đá Singapore trong những năm 1980. Cựu tiền đạo của ĐT quốc gia Singapore này đã từng thi đấu cho FC Basel của Thụy Sĩ vào năm 1988. Hiện tại, ông đang làm HLV CLB Negri Sembilan của Malaysia.



Teeratep Winothai (Thái Lan) - Lierse 2009-2010

‘ Teerathep Winothai từng được coi là thần đồng của bóng đá Thái Lan. Anh từng có quãng thời gian thi đấu tại Châu Âu trong màu áo SK Lierse ở giải hạng nhì Bỉ ở mùa giải 2009-2010. Trong thời gian đó, cầu thủ sinh năm 1985 này được ra sân 8 trận và ghi được 3 bàn thắng.



Nazmi Faiz (Malaysia) - SC Beira Mar 2012-2013

‘ Nazmi Faiz là tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Malaysia. Anh từng có thời gian sang Bồ Đào Nhà khoác áo SC Beira Mar trong mùa giải 2012-2013. Tiền vệ sinh năm 1994 này hiện đã trở về nước thi đấu cho PKNS FC.



Lê Công Vinh (Việt Nam) - Leixoes 2009

‘ Lê Công Vinh là cầu thủ đầu tiên của bóng đá Việt Nam được sang Châu Âu thi đấu. Ở mùa giải 2009-2010, anh đã sang Bồ Đào Nha thi đấu cho SC Leixoes của Bồ Đào Nha theo hợp đồng cho mượn ba tháng từ Hà Nội T&T. Tại đây, chân sút gốc Nghệ An đã được ra sân tổng cộng 3 trận và ghi được 1 bàn thắng.



Kiatisuk Senamuang - (Thái Lan) Huddersfield Town 1999-2000

‘ HLV hiện tại của ĐTQG Thái Lan cũng đã từng có thời gian được sang Châu Âu khoác áo đội bóng hạng Nhất của bóng đá Anh là Huddersfield Town. Tuy vậy, anh đã không được ra sân một trận nào.



Kurniawan Dwi Yulianto (Indonesia) - FC Luzern 1994-1995



Kurrniawan là một trong những tiền đạo hay nhất trong lịch sử bóng đá Indonesia. Khi mới 18 tuổi, anh đã được rèn luyện tại đội trẻ của CLB nổi tiếng Italia - Sampdoria.

Sau đó một thời gian ngắn, Kurrniawan đã được đội hạng Nhì Thụy Sĩ - FC Luzern ký hợp đồng. Tại đây, anh đã được ra sân 10 trận ở giải hạng Nhì Thụy Sĩ và ghi được 1 bàn thắng.

Không những vậy, Kurniawan cũng từng ghi bàn ở Intertoto Cup 1995 khi Luzern đối đầu với những đội bóng mạnh của Châu Âu.

Lim Teong Kim (Malaysia) - Hertha Berlin 1987

‘ Cựu tiền vệ của bóng đá Malaysia - Lim Teong Kim đã trở thành cầu thủ Malaysia đầu tiên chơi bóng ở Châu Âu khi từng có thời gian khoác áo Hertha Berlin ở Bundesliga vào mùa bóng 1987. Tuy nhiên, danh thủ này chỉ gắn bó với đội bóng nước Đức một năm, trước khi trở về nước thi đấu.



Fandi Ahmad (Singapore) - FC Groningen 1983-1985



Fandi Ahmad được coi là một trong những tài năng lớn nhất trong lịch sử bóng đá Singapore. Sau những năm được đào tạo tại lò đào tạo trẻ trứ danh Ajax, Fandi Ahmad đã được FC Groningen chiêu mộ. Tại đây, tiền đạo sinh năm 1962 đã có 36 lần ra sân ở giải VĐQG Hà Lan và ghi được 11 bàn thắng.

Đặc biệt hơn, ông đã từng tham dự những trận đấu ở UEFA Cup. Trong trận đấu giữa Groningen và Inter ở UEFA Cup mùa giải 1983, ông đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện Hà Lan.

Witthaya Laohakul - Hertha Berlin 1979-1982

‘ Cựu tiền vệ phòng ngự của ĐT Thái Lan trong những năm 1977-1985 đã từng khoác áo Hertha Berlin trong khoảng thời gian từ năm 1979 đến 1982. Ông đã ra sân 33 lần ở Bundesliga và ghi đươc 1 bàn thắng.



Paulino Alcantara (Philippines) - Barcelona 1912-1916, 1918-1927

‘ Paulino Alcantara chính là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Barcelona với 369 bàn thắng sau 357 trận đấu. Trong suốt quãng thời gian thi đấu cho đội bóng của Tây Ban Nha, Alcantara đã có bốn danh hiệu Cúp Nhà Vua và tám danh hiệu VĐQG (tương đương La Liga hiện nay). Chính ông đã góp phần làm nên kỷ nguyên vàng đầu tiên cho Barcelona trong lịch sử.