FA không chịu nổi Conte và Mourinho

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 15:58 ngày 08/01/2018

VTV.vn - FA (Liên đoàn bóng đá Anh) đã thúc giục Hiệp hội huấn luyện viên phải đứng ra tạo dựng hoà bình trong mối quan hệ giữa Antonio Conte và Jose Mourinho.

Hai vị HLV của Chelsea và Manchester United đang phải đối mặt với án kỷ luật từ FA sau khi có những màn đấu khẩu công khai trong thời gian vừa qua. Hai CLB liên quan được yêu cầu phải giải trình về những phát ngôn của hai vị HLV trong các cuộc họp báo 3 ngày gần đây, trước khi FA quyết định có nên kỷ luật cặp đôi này hay không.

Cụ thể, Mourinho đã gọi người kế nhiệm mình tại Chelsea là "tên hề bên đường biên". Conte đáp trả bằng cách ám chỉ Mourinho là "kẻ mất trí".

Tất nhiên, Mourinho chưa bao giờ chịu lép vế trong những màn khẩu chiến. Người đặc biệt lại đăng đàn sau trận Manchester United thắng Derby County với câu nói đầy hiểm hóc: "Chắc chắn rằng tôi không bao giờ nhận án phạt vì dàn xếp tỷ số". 

Mùa giải 2012-13, HLV Conte vẫn đang nắm quyền tại Juventus. Khi đó, ông đã phải nhận án phạt cấm chỉ đạo 4 trận vì tham gia dàn xếp tỉ số vào năm 2011 khi còn là HLV trưởng của Siena.

FA không chịu nổi Conte và Mourinho - Ảnh 1.

Mối quan hệ giữa HLV Mourinho và HLV Conte chưa bao giờ là bình thường

Câu nói như đổ thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ của hai người. Thứ 7 tuần trước, sau khi Chelsea có trận hoà tại FA Cup trước Norwich, Conte liên tục nhắc tới vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha là "kẻ tiểu nhân".

Trong thời gian chờ đợi những giải trình của hai CLB, Hiệp hội huấn luyện viên được FA yêu cầu phải làm dịu đi những căng thẳng xoay quanh hai thành viên của mình. Về phía người hâm mộ thì đang rất sốt ruột chờ đợi tới khi 2 HLV "mặt đối mặt" trong trận đại chiến Manchester United - Chelsea vào ngày 25/2 trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh.