Bất ổn bóng đá Việt và câu chuyện sức khỏe của người đứng đầu VFF

Ban Thể thao VTVCập nhật 21:46 ngày 31/01/2016

VTV.vn - Tình hình bóng đá Việt Nam đang "rối như canh hẹ", tuy nhiên, sức khỏe của chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng lại không tốt. Mong rằng, ông sẽ sớm khỏe lại để lo toan công việc...

Ông Lê Hùng Dũng đã gặp vấn đề về sức khỏe cách đây nhiều tháng và cùng lúc đó là rất nhiều mối lo toan với công việc của mình tại ngân hàng Eximbank. Tất cả những sự việc đó diễn ra có vẻ khá trùng hợp với những phát ngôn trái chiều, những bất ổn nội bộ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Ông Miura - một HLV người Nhật và ông Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn - đầu mối của sự hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và Nhật Bản, không còn nhận được sự ủng hộ cần thiết từ vị Chủ tịch. Họ đã gặp rất nhiều sức ép từ truyền thông và chính những người cùng trong Liên đoàn.

Và sự hiện diện của ông Lê Hùng Dũng tại cuộc hội nghị quan trọng của VFF vừa được tổ chức tại TP.HCM giữa tuần qua được chờ đợi là một dấu hiệu của việc ông sẽ trở lại nhưng điều đó rất tiếc đã không xảy ra.

Ông Lê Hùng Dũng chỉ có mặt vài phút trước khi ra về vì lý do sức khỏe. Trả lời về tình hình sức khỏe của ông Lê Hùng Dũng, ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính - cho hay sức khỏe của ông Dũng đã tốt dần lên trong thời gian qua, tuy nhiên, ngay trước thềm hội nghị quan trọng này, ông Dũng lại bất ngờ "trúng gió" và ông Đoàn Nguyên Đức phải trở thành chủ tọa bất đắc dĩ...

Chủ đề sức khỏe của một người liên quan đến công việc là rất nhạy cảm nên phóng sự trên không đi sâu về vấn đề này, chỉ mong rằng sức khỏe của chủ tịch của VFF sẽ sớm ổn định để ông có thể trở lại điều hành công việc...

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.