Giải pháp bổ sung cho nguồn thịt lợn thiếu hụt tại Hà Nam

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/07/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 8/7, tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận 4.500 liều tinh bò thịt chất lượng cao. Đây là giải pháp nhằm tăng sản lượng bò, bù đắp cho lượng thực phẩm từ lợn thiếu hụt vì dịch tả.

Số tinh bò thịt này là các giống từ Mỹ, Bỉ, Anh và Ấn Độ, dự kiến sẽ cho tỷ lệ sinh sản cao. Đặc biệt, trong đó còn có giống bò chất lượng tương đương thịt bò nhập từ châu Âu.

Hà Nam sẽ phát triển 20 khu chăn nuôi bò tập trung, đạt mục tiêu 55.000 con bò các loại vào năm 2020, trở thành vành đai thực phẩm lớn của thủ đô.

Người tiêu dùng Việt chuộng thịt bò nhập khẩu Người tiêu dùng Việt chuộng thịt bò nhập khẩu

VTV.vn - Theo các bà nội trợ, hiện giá thịt bò nhập khẩu các loại chỉ cao hơn giá thịt bò trong nước khoảng 10-15% nhưng đáp ứng được các tiêu chuẩn khi lựa chọn thực phẩm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

thịt bò

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước