Thương mại Việt - Mỹ hướng tới hài hòa và bền vững

Trường Sơn, Công Tùng (PV Đài THVN Thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 06/02/2020 09:54 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Không chỉ tăng mạnh về số lượng, quan hệ thương mại Việt - Mỹ cũng đang ngày càng hướng tới sự hài hòa và bền vững hơn, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Theo số liệu cuả Bộ Công Thương, kim ngạch thương mại hai chiều Việt - Mỹ năm 2019 ước đạt khoảng khoảng 75 tỷ USD, tăng hơn 24% so với năm trước đó.

Nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế chủ đạo, đóng góp hơn 20% GDP của Nebraska. Hơn 90% diện tích đất của bang được sử dụng vào sản xuất nông nghiệp. Năm 2018, xuất khẩu nông sản của Nebraska vẫn tăng trưởng, dù sụt giảm tới một nửa ở thị trường quan trọng Trung Quốc. Việt Nam là một phần lý do.

Ông Pete Ricketts - Thống đốc bang Nebraska, Mỹ cho biết: "Một trong những lý do chúng tôi tới Việt Nam là để tìm kiếm cơ hội cho hàng nông sản. Riêng năm 2018, xuất khẩu của bang Nebraska sang Việt Nam đã tăng gấp 3 lần, trong đó xuất khẩu thịt bò tăng tới 127%".

Việt Nam đã mua thêm nhiều nông sản của Mỹ; thuê, mua thêm nhiều máy bay của hãng Boeing. Năm 2019, thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, Việt Nam đã mua hơn 14 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ, tăng gần 13% so với năm 2018. Tuy nhiên, thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam vẫn tăng mạnh, từ gần 33 tỷ USD năm 2018 lên hơn 46 tỷ USD năm 2019. Đại diện chính quyền Mỹ nhìn nhận, đây là sự tăng trưởng tích cực.

Ông David Stilwell - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: "Khi mà ngày càng có nhiều ngành công nghiệp được chuyển tới Việt Nam, vì Việt Nam có môi trường kinh doanh tốt, thì lẽ tự nhiên là xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ còn tăng".

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ vẫn chủ trương thu hẹp thâm hụt thương mại với Việt Nam. Sau phiên họp Hội đồng thương mại đầu tư Việt - Mỹ tại Thủ đô Washington D.C của Mỹ tháng 10/2019, Việt Nam đã lần đầu tiên xây dựng một kế hoạch hành động toàn diện để phát triển quan hệ thương mại Việt - Mỹ một cách cân bằng và bền vững hơn.

Ông Evan S.Medeiros - Cựu giám đốc cao cấp về châu Á, Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ khẳng định: "Phía Mỹ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc tạo ra mối quan hệ thương mại cân bằng và công bằng hơn với Mỹ. Khi chúng tôi đàm phán thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, nền tảng cơ bản là sự tôn trọng. Chúng tôi tôn trọng những thành tựu kinh tế của Việt Nam, thừa nhận thành công kinh tế rất lớn của Việt Nam".

Năm 2020, phía Việt Nam, sẽ tiếp tục thực hiện chương trình mà Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ đánh giá là khổng lồ, chi tiết, bao gồm những bước đi cụ thể nhằm giảm thiểu thâm hụt trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và các sản phẩm khác.

Đón 4.500 con bò sữa cao sản thuần chủng HF nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam Đón 4.500 con bò sữa cao sản thuần chủng HF nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam Cam Mỹ được nhập chính ngạch vào Việt Nam Cam Mỹ được nhập chính ngạch vào Việt Nam Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước