Sẽ có hàng loạt "siêu nghị định" ra đời?

PV-Chủ nhật, ngày 19/06/2016 15:49 GMT+7

VTV.vn - Để hợp thức các điều kiện kinh doanh được quy định trong thông tư, nhiều khả năng sẽ có hàng loạt các siêu nghị định ra đời.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ dự thảo 1 nghị định nhưng tích hợp 39 thông tư, Bộ Y tế dự thảo 12 nghị định nhưng tích hợp 70 thông tư và Bộ Công Thương nâng cấp 23 thông tư trong 1 nghị định, trong đó giữ nguyên điều kiện kinh doanh đã được Nghị quyết 19 của Chính phủ chỉ đích danh phải bãi bỏ.

49 nghị định sẽ cần được thông qua trước ngày 1/7, trong đó có nhiều quy định ở cấp thông tư được nâng lên. Yêu cầu về tiến độ khiến hầu hết các dự thảo văn bản không thể tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu tác động, không đánh giá tổng kết thực tiến. Thời gian thẩm định cũng bị rút ngắn so với quy định nên khó tránh khỏi hạn chế trong việc đảm bảo chất lượng, tính khả thi cũng như tính hợp lý, hiệu quả của các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước